Đại biểu Quốc hội thấy “rất căng” vì giá rau tăng

03/12/2025 - 14:29

PNO - Một số đại biểu Quốc hội kiến nghị có gói hỗ trợ phục hồi sản xuất cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ, giãn thời điểm tăng giá điện...

Đại biểu Trần Hoàng Ngân - ảnh: QH
Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Ảnh: QH

Cần gói hỗ trợ phục hồi sản xuất sau bão lũ

Sáng 3/12, đóng góp về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội giám sát chuyên đề và chất vấn, Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, nhờ sự cố gắng đã đưa đất nước khôi phục sau thời kỳ suy giảm tăng trưởng vì COVID-19.

Ông đặc biệt quan tâm thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, về hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết này có ý nghĩa lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo kinh tế vĩ mô, song cũng phải liên tục phải sửa đổi nhiều quy định để chính sách đến đúng đối tượng hỗ trợ. Thậm chí, nhiều chính sách vừa ban hành xong không thực hiện được.

“Bản thân tôi vẫn nhói lòng trước hình ảnh đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, thiên tai. Những cơn bão trên Biển Đông chưa yên, những cơn mưa vẫn tiếp tục nặng hạt ở các tỉnh miền núi, miền Trung. Trong khi nhà bị sập, hư hỏng nặng”, ông chia sẻ.

Trước tình hình này, đại biểu đề nghị cần xem xét có một gói đồng bộ hơn, căn cơ hơn có thể trình Quốc hội hoặc tận dụng các Nghị quyết của Quốc hội đã thông qua tại kỳ họp thứ 9 như Nghị quyết 206 về cơ chế, chính sách đặc biệt, xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật để có một gói hỗ trợ.

Theo ông, những cơn bão, lũ vừa qua rất nặng nề, phải có một gói đồng bộ để hỗ trợ và chia sẻ với người dân. Từ đó, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ khôi phục hạ tầng thiết yếu như y tế, giáo dục và giao thông.

Đại biểu kiến nghị có thêm gói hỗ trợ liên quan tới phục hồi sản xuất, kinh doanh vì gần đây giá cả bắt đầu tăng ở các chợ.

“Hôm qua chúng tôi có trao đổi với phóng viên, giá rau tăng nhiều lần, nghe nói như vậy cảm thấy “rất căng”, phải có gói phục hồi sản xuất kinh doanh”, ông nói.

Theo đó, gói này cần khoanh nợ, xóa nợ, ân hạn nợ, cho vay tín dụng hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh với lãi suất 0 đồng. Thứ hai có chính sách là miễn thuế, hoàn thuế cho người dân khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Đề nghị giãn tăng giá điện

Đại biểu Phạm Văn Hòa - ảnh: Q
Đại biểu Phạm Văn Hòa - Ảnh: QH

Góp ý về vấn đề điện năng phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, đại biểu Phạm Văn Hòa (tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ, phát triển điện tái tạo thân thiện với môi trường là phù hợp trong bối cảnh thiên tai, bão lũ thất thường.

Mô hình này nhằm dần thay thế nhiệt điện, thủy điện là một trong những tác nhân gây sạt lở núi, thu hẹp diện tích rừng, sụt lún, lũ dâng cục bộ, tàn phá nơi ăn, chốn ở, thiệt thòi tài sản, tính mạng của nhân dân. Điển hình như lũ lụt ở miền Trung, Tây Bắc, Đông Bắc mấy ngày qua.

Tuy nhiên, việc phát triển năng lượng sạch hiện nay vẫn còn bất cập khi người dân được lắp pin trên mái nhưng nguồn điện dư thừa lại không được mua lại. Mặt khác, sau 20 năm tấm pin mặt trời hết hạn sử dụng sẽ xử lý môi trường ra sao cũng chưa được giải thích cụ thể.

Điện gió hiện nay đã và đang vận hành rất tốt nhưng vẫn chưa hết công suất do chưa thỏa thuận được với ngành điện để kết nối với lưới điện quốc gia. Đại biểu mong Chính phủ chỉ đạo ngành điện có giải pháp căn cơ để không lãng phí nguồn điện và thiệt thòi cho doanh nghiệp, người dân.

“Ngoài ra, nếu các yếu tố thời tiết bất lợi xảy ra và lưu lượng nước hồ thủy điện nước ở mức thấp, nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều yếu tố máy thủy điện gặp sự cố, tiềm ẩn rủi ro ở các khu vực phía Bắc, có thể thiếu hụt công suất điện trong các ngày nắng nóng cao điểm sẽ gây bức xúc trong dân như trong những năm qua", đại biểu kiến nghị có giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng thiếu điện mùa khô.

Thực hiện Nghị quyết 973 của Quốc hội khóa XIV, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư công là cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, chương trình chưa thực hiện được do khó khăn, vướng mắc về thiếu vốn đầu tư, quy định pháp luật có liên quan.

Đại biểu Hòa đề nghị khẩn trương rà soát danh mục các dự án đầu tư cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, chủ động báo cáo Bộ Tài chính để bố trí vốn đầu tư kết hợp với vốn nguồn khác đẩy nhanh tiến độ.

“Việc tăng giá điện theo thời kỳ, đề nghị Chính phủ có thời gian giãn ra. Đó cũng là ý kiến mong muốn của bà con cử tri”, ông nói.

Như Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI