Đà Nẵng: Sẽ trưng bày tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm

04/06/2014 - 16:39

PNO - PNO - Sáng 4/6, ông Võ Công Chánh - Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, đã trực tiếp đi khảo sát thực trạng tàu cá ĐNa 90152 TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tàu cá ĐNa 90152 TS của bà Huỳnh Thị Như Hoa (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bị tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm ngày 26/5 khi đang đánh bắt trong vùng biển Việt Nam. Vị trí tàu ĐNa 90152 TS bị đâm chìm cách vị trí giàn khoan HD-981 của Trung Quốc đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam 17 hải lý. Ngày 2/6, tàu ĐNa 90152 TS được lai dắt về âu thuyền Thọ Quang và được HTX trục vớt, đóng và sửa chữa tàu Bắc Mỹ An (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) trục vớt thành công.

Da Nang: Se trung bay tau ca bi tau Trung Quoc dam chim
Vết thủng trên tàu ĐNa 90152 TS bị tàu Trung Quốc đâm

Tàu ĐNa 90152 TS bị tàu Trung Quốc đâm thủng mạn trái, toàn bộ ngư lưới cụ, thiết bị liên lạc và máy móc bị hư hại hoàn toàn. Ông Nguyễn Văn Sĩ - Phó Giám đốc HTX Bắc Mỹ An nhận định tàu bị hư hại quá nặng, nếu sửa chữa thành công cũng không thể tiếp tục ra khơi.

Chứng kiến con tàu của ngư dân Đà Nẵng bị hư hỏng do tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm, ông Võ Công Chánh thay mặt UBND huyện đảo Lý Sơn, lên án hành động ngang ngược của Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam, gây thiệt hại tài sản, uy hiếp tính mạng ngư dân đánh bắt hợp pháp trong vùng biển chủ quyền Việt Nam, đe dọa các lực lượng chấp pháp Việt Nam đang thực thi pháp luật trên biển. Ông Chánh khẳng định, Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Ngư dân Đà Nẵng nói riêng và ngư dân Việt Nam nói chung đã khai thác, đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa hàng nghìn năm qua. Theo ông Chánh, hành động của phía Trung Quốc truy đuổi, đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam là vô nhân đạo, bất chấp pháp luật, đạo lý, cho thấy sự hung bạo, dã tâm của Trung Quốc.

Da Nang: Se trung bay tau ca bi tau Trung Quoc dam chim
Ông Võ Công Chánh kiểm tra thiệt hại trên tàu ĐNa 90152 TS

Da Nang: Se trung bay tau ca bi tau Trung Quoc dam chim
Máy Icom trên tàu ĐNa 90152 TS bị hư hỏng hoàn toàn

Ông Chánh cho biết, UBND huyện Hoàng Sa đã chính thức gửi văn bản đề xuất UBND TP Đà Nẵng đồng ý phương án cho Huyện mua lại con tàu ĐNa 90152 TS từ bà Huỳnh Thị Như Hoa. “Tôi ủng hộ việc giữ nguyên hiện trạng con tàu để làm bằng chứng tố cáo tội ác của Trung Quốc. Việc trưng bày con tàu cũng là bằng chứng cho thấy sự quả cảm, quyết tâm bám biển mưu sinh và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc của ngư dân Việt Nam. Con tàu sẽ được trưng bày tại Nhà trưng bày Hoàng Sa đang được xây dựng. UBND huyện Hoàng Sa sẽ không dùng tiền ngân sách mà kêu gọi cộng đồng cùng góp kinh phí để mua lại con tàu. Điều này sẽ tạo sự đồng lòng trong nhân dân”, ông Chánh khẳng định.

Chiều cùng ngày, ông Trần Văn Lĩnh - quyền Chủ tịch Hội nghề cá TP Đà Nẵng cho biết, Hội nghề cá và gia đình bà Huỳnh Thị Như Hoa đã chính thức ủy quyền cho luật sư Đỗ Pháp (Đoàn luật sư TP Đà Nẵng) hỗ trợ pháp lý (miễn phí) để thực hiện vụ kiện Trung Quốc.

Ngoài ra, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cũng đã hoàn thành hồ sơ giám định, đánh giá thiệt hại của tàu ĐNa 90152 TS, để cơ quan bảo hiểm chi trả cho bà Huỳnh Thị Như Hoa.

ĐÌNH THỨC
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI