Đà Nẵng ra "tối hậu thư" cho dự án "ậm ờ" gần 20 năm

27/10/2022 - 13:51

PNO - TP. Đà Nẵng ra "tối hậu thư" cho dự án Trường Cao đẳng Phương Đông - cơ sở 2, một dự án kéo dài khiến người dân gặp khốn đốn.

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định gia hạn sử dụng 24 tháng đối với thửa đất có diện tích 29.876 m2 thuộc dự án Trường Cao đẳng Phương Đông - cơ sở 2 tại thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

Khu đất trên được thành phố giao đất có thu tiền sử dụng đất, tuy nhiên gần 20 năm nay chủ đầu tư không đưa đất vào sử dụng. Cụ thể, năm 2004, khu đất này được UBND TP. Đà Nẵng xác định nằm trong dự án quy hoạch sắp xếp tái định cư của thành phố. Đến năm 2008, dự án này được UBND TP. Đà Nẵng hủy bỏ. Năm 2009, khu đất lại được UBND TP. Đà Nẵng xác định nằm trong dự án xây dựng Trường cao đẳng Phương Đông - cơ sở 2.

Khu đất được quy hoạch và bỏ hoang gần 20 năm khiến đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án gặp nhiều khó khăn
Khu đất được quy hoạch và bỏ hoang gần 20 năm khiến đời sống của người dân bị ảnh hưởng 

Sau thời gian gia hạn 24 tháng, nếu Trường Cao đẳng Phương Đông vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì thành phố sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Được biết dự án Trường Cao đẳng Phương Đông cơ sở 2 được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt vào tháng 6/2009 với qui mô gần 99.000 m2 (trong đó gần 30.000 m2 đất chuyển quyền sử dụng đã được cấp giấy chứng nhận, hơn 68.000 m2 còn lại là đất thuê). Dự án Trường Cao đẳng Phương Đông đã hoàn thành giải tỏa diện tích hơn 29.800 m2 và nhận bàn giao mặt bằng từ năm 2010 đến nay nhưng vẫn “treo”, chưa triển khai đầu tư xây dựng.

Trước đó, năm 2020, Báo Phụ Nữ TPHCM đã có bài phản ánh: Dự án “ậm ờ” suốt 17 năm, dân không biết kêu ai. Theo đó, sống trong khu quy hoạch dự án của Trường cao đẳng Phương Đông suốt 17 năm qua, nhiều hộ dân không thể sửa sang lại nhà vì không được giải quyết. Họ cũng không biết kêu ai vì các đơn vị đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI