Đà Nẵng: Khởi tố vụ án giết người yêu rồi chôn xác

01/06/2013 - 13:13

PNO - PNO - Ngày 1/6, Thượng tá Trần Mưu, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Xuân Minh, SN 1983, trú...

Minh được xác định là hung thủ giết chị Phạm Quỳnh Dung, SN 1988, trú quận Sơn Trà (Đà Nẵng) rồi chôn xác nạn nhân dưới rãnh sâu.
Trước đó, ngày 30/5, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng phát hiện Minh đang lẩn trốn tại phường An Sơn, TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) nên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp rồi di lý về TP. Đà Nẵng.

Da Nang: Khoi to vu an giet nguoi yeu roi chon xac

Đỗ Xuân Minh tại cơ quan điều tra 

Theo điều tra ban đầu của Công an, Minh và chị Dung quen biết và yêu nhau gần 4 năm. Tuy nhiên, thời gian trước tết Quý Tỵ 2013, chị Dung đòi chia tay vì Minh không có công ăn việc làm ổn định. Minh nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng chị Dung nhất mực từ chối nên y nảy sinh ý định trả thù.

Ngày 7/2/2013 (27 Tết), Minh hẹn gặp chị Dung để nói chuyện rõ ràng. Trong lúc nói chuyện, Minh bất ngờ dùng tuýp sắt đánh chị Dung bất tỉnh rồi dùng dây thừng siết cổ nạn nhân cho đến chết. Sau đó, hắn chôn xác nạn nhân ở khu đất bỏ hoang, lấy 1 xe máy, 2 ĐTDĐ cùng một số tiền rồi về nhà thu dọn tư trang bỏ trốn. Đến ngày 9/4, một số người dân trong lúc đi tập thể dục vô tình phát hiện thi thể nạn nhân đã khô cứng nên báo cho Công an địa phương.

Trước khi bị bắt, Minh đã di chuyển liên tục qua nhiều địa phườn: Vũng Tàu, TPHCM, Kon Tum, Đắc Lắc, Quảng Ngãi và Quảng Nam để trốn tránh sự truy bắt của Công an Đà Nẵng.
 

ĐÌNH THỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI