Đà Nẵng: Khó giải quyết việc làm cho người thất nghiệp

27/12/2021 - 12:21

PNO - Dịch COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng dừng hoạt động, dẫn đến 12.030 người bị tạm hoãn hợp đồng, 27.600 người bị chấm dứt hợp đồng lao động, 58.000 người mất việc. 254.500 lao động tự do (nấu ăn, bán quần áo, chạy xe ôm, bán hàng rong, đánh giày…) ở TP.Đà Nẵng cũng rơi vào tình cảnh công việc bấp bênh.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP.Đà Nẵng, thành phố này có gần 540.000 lao động phổ thông, tức gần một nửa dân số thành phố, trong đó có hơn 70.000 lao động tại các khu công nghiệp. Trong năm 2021, đại dịch COVID-19 đã khiến khoảng 300.000 người ở tất cả lĩnh vực thất nghiệp.

Ông Nguyễn Đăng Hoàng - Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng - cho biết, toàn thành phố có khoảng 27.300 doanh nghiệp (DN) hoạt động với hơn 363.000 người lao động. Khi dịch bùng phát, 2.220 DN dừng hoạt động, 538 DN giải thể, phần lớn là DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch (295/530 DN lữ hành, 16 điểm du lịch, 931/1.231 cơ sở lưu trú khách sạn và 19 đơn vị đường thủy dừng hoạt động). Thực trạng trên khiến 12.030 người bị tạm hoãn hợp đồng, 27.600 người bị chấm dứt hợp đồng lao động, 58.000 người mất việc. 254.500 lao động tự do (nấu ăn, bán quần áo, chạy xe ôm, bán hàng rong, đánh giày…) ở TP.Đà Nẵng cũng rơi vào tình cảnh công việc bấp bênh. 

Các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp du lịch, dừng hoạt động khiến nhiều người rơi vào cảnh mất việc
Các doanh nghiệp tại Đà Nẵng, trong đó có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dừng hoạt động khiến nhiều người rơi vào cảnh mất việc

Trong khi đó, DN lại không tuyển dụng được người làm. Ông Nguyễn Đăng Hoàng thừa nhận: “Du lịch chiếm 66% trong cơ cấu kinh tế của TP.Đà Nẵng. Dịch bệnh còn phức tạp nên rất khó đưa ra giải pháp đúng, nhất là với lực lượng “ăn theo” ngành du lịch. Chỉ có khôi phục hoạt động kinh tế mũi nhọn của thành phố thì mới tạo được việc làm cho họ. Đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, giới thiệu việc làm là vấn đề dài hạn và chúng tôi vẫn đang triển khai”.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Đà Nẵng, trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng, trong năm 2021, trung tâm đã thu thập thông tin tuyển dụng của 986 DN; kết nối, giới thiệu việc làm cho 3.325 người lao động, trong đó có 2.522 người qua vòng sơ tuyển. Từ tháng 5/2021, do dịch COVID-19 bùng phát, các phiên giao dịch việc làm tại trung tâm bị tạm hoãn, dẫn đến kết quả giới thiệu việc làm thấp.

Ông Nguyễn Đăng Hoàng cho biết thêm, năm 2021, sở đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân được 19.626 dự án vay vốn để giải quyết việc làm, với số tiền 947 tỷ đồng, tạo việc làm cho 19.667 người. Tuy nhiên, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng - cũng lưu ý rằng, cho vay vốn chưa chắc đã giải quyết được việc làm cho người vay: “Có khi họ vay để sống qua mùa dịch rồi cũng làm nghề tự do”. Ông đề nghị sở quan tâm hơn nữa công tác giải quyết việc làm. 

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI