Đà Lạt vận động nhà dân làm cơ sở lưu trú khi cao điểm đón khách du lịch

24/03/2022 - 20:27

PNO - Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng tại họp báo công bố "Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng" tại TPHCM ngày 24/3.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, "Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng" sẽ diễn ra từ ngày 23/4 đến 30/4/2022 với chủ đề “Đà Lạt - Thiên đường nghỉ dưỡng” nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng. 

Bà Nguyễn Thị Bịch Ngọc - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng tại họp báo công bố Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồn và giải chạy bộ âm nhạc Đà Lạt. Ảnh: Quốc Thái
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho hay, Đà Lạt sẽ vận động người dân tham gia đón khách du lịch, giảm tải cho các cơ sở lưu trú. Ảnh: Quốc Thái

Tuy nhiên, trước vấn đề vào những dịp cao điểm (cuối tuần, lễ, tết), Đà Lạt luôn trong tình trạng quá tải, thiếu phòng.... bà Ngọc cho rằng, các sự kiện sẽ được tổ chức xen kẽ, du khách có độ giãn khi lựa chọn thời gian đến Đà Lạt và Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, một số huyện giáp Đà Lạt như Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương... cũng có sẵn cơ sở vật chất, kỹ thuật để phục vụ cho hoạt động du lịch, sản phẩm du lịch cho du khách.

"Chúng tôi cũng sẽ vận động nhà dân đón khách du lịch, giảm tải bớt nhu cầu lưu trú cao của du khách trong thời gian cao điểm. Hiện, công suất phục vụ lưu trú tối đa của TP. Đà Lạt khoảng 40.000 khách/ngày/đêm", bà Ngọc cho biết.

Đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết thêm, trong kế hoạch tổ chức "Tuần lễ du lịch Lâm Đồng", công tác phòng, chống dịch COVID-19 vẫn được đặc biệt coi trọng bên cạnh các yêu cầu đảm bảo về an ninh trật tự.

Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng diễn ra từ 23-30/4 dự kiến sẽ thu hút lượng lớn khách đổ về Đà Lạt trong dịp lễ sắp tới. Ảnh: Nhật Linh
"Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng" diễn ra từ 23-30/4 dự kiến sẽ thu hút lượng lớn khách đổ về Đà Lạt trong dịp lễ sắp tới. Ảnh: Nhật Linh

Chuỗi sự kiện tại "Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng" sẽ có không gian triển lãm ảnh nghệ thuật "Hương sắc Cao Nguyên"; không gian giới thiệu ẩm thực "Món ngon Đà Lạt"; không gian giới thiệu văn hóa các dân tộc bản địa tỉnh Lâm Đồng "Hội tụ và Lan tỏa"… Đặc biệt là giải chạy kết hợp âm nhạc lần đầu tiên được tổ chức - “Da Lat Music Run 2022” tại khu vực Hồ Xuân Hương, Công viên Yersin và Quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt, từ ngày 22 - 24/4/2022. 

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI