Cứu thành công nam bệnh nhân có “làn khói” trong não

15/11/2025 - 10:40

PNO - Để bù đắp lượng máu thiếu hụt, cơ thể đã tự tạo ra các mạch máu nhỏ li ti, yếu ớt, tạo thành hình ảnh như "làn khói" trên phim chụp.

Ngày 15/11, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết, vừa cấp cứu thành công một trường hợp chảy máu trong não nguy kịch ở một bệnh nhân nam 35 tuổi.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, sau khi bị đau đầu và nôn ói đột ngột vài ngày. Máu đã tràn ngập các khoang chứa dịch bên trong não (hệ thống não thất), gây tắc nghẽn đường thoát dịch và tạo ra áp lực cực lớn lên não, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Ca phẫu thuật cho nam bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (ảnh: BVCC)
Ca phẫu thuật cho nam bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Võ Doãn Tiến - Chuyên khoa ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh hiếm tên là Moyamoya. Đây là một bệnh lý khiến các động mạch lớn dẫn máu lên não bị hẹp nghiêm trọng.

Để bù đắp lượng máu thiếu hụt, cơ thể đã tự tạo ra các mạch máu nhỏ li ti, yếu ớt, tạo thành hình ảnh như "làn khói" trên phim chụp. Đáng tiếc, chính những mạch máu mới này lại rất dễ vỡ, dẫn đến tình trạng chảy máu nghiêm trọng như đã xảy ra.

Trước tình huống khẩn cấp, đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật lấy cục máu đông qua một đường mổ nhỏ, sử dụng kính hiển vi phóng đại và dụng cụ chuyên biệt. Đồng thời, một ống dẫn lưu tạm thời (hệ thống dẫn lưu EVD) đã được đặt để theo dõi và giảm áp lực trong hộp sọ của bệnh nhân.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau ca phẫu thuật bệnh não hiếm gặp (ảnh: BVCC)
Bệnh nhân hồi phục tốt sau ca phẫu thuật bệnh não hiếm gặp. Ảnh: BVCC

Nhờ sự can thiệp kịp thời, bệnh nhân đã hồi phục khả quan, tỉnh táo và có thể giao tiếp sau vài ngày. Về kế hoạch điều trị lâu dài, các bác sĩ sẽ thực hiện phẫu thuật bắc cầu trong khoảng 1-3 tháng tới khi bệnh nhân ổn định, nhằm giải quyết triệt để nguy cơ xuất huyết và thiếu máu não do bệnh Moyamoya.

Trường hợp cấp cứu này là lời cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn của các bất thường mạch máu não ở người trẻ. Các triệu chứng ban đầu như đau đầu, chóng mặt không nên bị xem nhẹ.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân cần chủ động đi khám và kiểm tra chuyên sâu tại các bệnh viện có khoa ngoại thần kinh hoặc đột quỵ để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, ngăn chặn các biến chứng nguy hiểm.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI