Cứu nữ sinh suýt phải chạy thận vì quên tầm soát bệnh lý mạch máu

13/03/2026 - 11:28

PNO - Ca can thiệp diễn ra thành công, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ phải lọc máu định kỳ ngay ở tuổi đôi mươi.

Trưa ngày 13/3, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa can thiệp kịp thời để cứu vãn chức năng thận cho một bệnh nhân trẻ tuổi bị suy thận giai đoạn nặng do tắc nghẽn mạch máu thận suốt nhiều năm mà không được phát hiện đúng nguyên nhân.

Bệnh nhân là N.T.N (22 tuổi), hiện là sinh viên tại Campuchia. Theo bệnh sử, N. đã phát hiện bị cao huyết áp và suy thận từ 5 năm trước. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, tại địa phương, N. chỉ được tập trung vào việc kiểm soát chỉ số huyết áp và điều trị triệu chứng suy thận, tức là mới chỉ giải quyết phần ngọn của bệnh lý mà chưa tìm ra căn nguyên gốc rễ.

Ca phẫu thuật cho nam bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Minh Anh (ảnh BVCC)
Ca phẫu thuật cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Minh Anh - Ảnh: BVCC

Khi nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Minh Anh, kết quả thăm khám chuyên sâu cho thấy tình trạng của bệnh nhân đã ở mức báo động. Cụ thể, động mạch thận bên trái của anh N. đã bị tắc nghẽn hoàn toàn dẫn đến thận trái bị teo nhỏ và mất hẳn chức năng lọc máu. Động mạch thận phải của bệnh nhân cũng đang bị hẹp rất nặng. Chỉ số mức lọc cầu thận (eGFR) của bệnh nhân tương đương với suy thận giai đoạn 4.

Trực tiếp thăm khám và điều trị, BSCK2 Nguyễn Thành Hưng, chuyên khoa Lồng ngực - Mạch máu, nhận định nếu không được can thiệp ngay lập tức, quả thận còn lại cũng sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn. Khi đó, bệnh nhân bắt buộc phải lệ thuộc vào chạy thận nhân tạo suốt đời. Trước tình thế cấp bách, BSCK2 Nguyễn Thành Hưng cùng ê-kíp đã thực hiện thủ thuật nong và đặt stent động mạch thận phải nhằm tái thông dòng máu, bảo tồn chức năng thận còn sót lại cho bệnh nhân.

Ca can thiệp diễn ra thành công, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ phải lọc máu định kỳ ngay ở tuổi đôi mươi. Tuy nhiên, BSCK2 Nguyễn Thành Hưng bày tỏ sự đáng tiếc vì nếu bệnh nhân được tầm soát mạch máu kỹ lưỡng từ 5 năm trước, tổn thương thận đã không trầm trọng như hiện tại.

Qua trường hợp trên, các chuyên gia y tế khuyến cáo người trẻ tuổi nếu phát hiện huyết áp cao thì không nên chủ quan chỉ uống thuốc hạ áp đơn thuần. Việc tầm soát định kỳ và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu về mạch máu là bước quan trọng để phát hiện sớm các dị tật hoặc tình trạng hẹp tắc mạch máu thận, từ đó có phương án điều trị bảo tồn kịp thời, tránh những hệ lụy đáng tiếc về sau.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI