Cựu công an nổ súng tại ngân hàng Vietcombank bị khởi tố thêm tội cướp tài sản

07/11/2019 - 06:38

PNO - Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thay đổi tội danh khởi tố từ “gây rối trật tự công cộng” sang “cướp tài sản” đối với cựu trung úy công an nổ súng tại chi nhánh Vietcombank.

Clip cựu công an nổ súng tại ngân hàng Vietcombank Nghi Sơn - Thanh Hóa

Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định thay đổi tội danh khởi tố từ “gây rối trật tự công cộng” sang “cướp tài sản” đối với Đào Xuân Tư - người gây ra vụ nổ súng tại chi nhánh Vietcombank Nghi Sơn hồi cuối tháng 7.

Việc thay đổi tội danh được thực hiện khi cơ quan điều tra có đủ chứng cứ chứng minh động cơ, mục đích phạm tội của Đào Xuân Tư. 

Thời điểm xảy ra sự việc, Tư đang mang cấp hàm trung úy, công tác tại Đội xây dựng phong trào Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Cuu cong an no sung tai ngan hang Vietcombank bi khoi to them toi cuop tai san
Chi nhánh ngân hàng Vietcombank - nơi xảy ra sự việc

Trước đó, khoảng 11g15 ngày 25/7, Tư điều khiển xe máy vào chi nhánh Ngân hàng Vietcombank tại xã Hải Yến, để xe máy ngoài cửa, đi vào ngân hàng nhưng không tháo khẩu trang và mũ bảo hiểm.

Khi bị bảo vệ ngân hàng là Phạm Văn Bằng chặn lại, yêu cầu tháo khẩu trang và mũ bảo hiểm, Tư không chấp hành, còn rút súng đe dọa rồi đi tiếp vào phía trong.

Đi đến cửa, Tư tiếp tục bị bảo vệ Lê Hữu Bảo chặn lại, bèn nổ 2 phát súng khiến 1 viên đạn trượt qua đùi làm anh Bảo bị thương.

Đến ngày 7/8, Tư đã đến cơ quan công an đầu thú và nộp khẩu súng K59 cùng 5 viên đạn và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.Trước sự ngăn cản quyết liệt của bảo vệ, đối tượng này liền ra ngoài và nổ thêm một phát súng, rồi lên xe rời khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tư để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 15/8, Tư bị khởi tố thêm về hành vi “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI