Công viên thiên văn học từ "siêu phẩm" hàng trăm tỷ đồng thành phế tích bỏ hoang

16/06/2022 - 10:18

PNO - Công viên thiên văn học có nhiều hạng mục thú vị với chức năng cung cấp kiến thức bổ ích nhưng lại bỏ hoang khó hiểu sau 2 năm hoàn thành.

 

Công viên Thiên văn học trên địa bàn phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) có tổng diện tích lên tới 12ha. Đây là công viên ngoài trời đầu tiên ở Đông Nam Á lấy chủ đề thiên văn học, thu hút dư luận bởi không gian xanh và kiến trúc đẹp mắt bao quanh hồ Bách Hợp Thủy
Công viên Thiên văn học trên địa bàn phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) có tổng diện tích lên tới 12ha. Đây là công viên ngoài trời đầu tiên ở Đông Nam Á lấy chủ đề thiên văn học, thu hút dư luận bởi không gian xanh và kiến trúc đẹp mắt bao quanh hồ Bách Hợp Thủy
Công viên có tổng vốn đầu tư dự án là 260 tỷ với những hạng mục như quảng trường Zodiac, vườn dải ngân hà, quảng trường hệ mặt trời, cầu ánh trăng, khu vật thể lạ (UFO Zone), quảng trường ngoài hành tinh, bể hố đen, đài phun nước ánh sáng, vọng lâu.
Công viên có tổng vốn đầu tư dự án là 260 tỷ đồng với những hạng mục như quảng trường Zodiac, vườn dải ngân hà, quảng trường hệ mặt trời, cầu ánh trăng, khu vật thể lạ (UFO Zone), quảng trường ngoài hành tinh, bể hố đen, đài phun nước ánh sáng, vọng lâu.
Mặc dù hoàn thành vào năm 2020, nhưng cho đến nay công viên vẫn chưa đưa vào hoạt động dần trở lên hoang phế, cỏ dại mọc khắp nơi.  Khắp các lối vào đều được chăng dây, quây kín, người dân không thể vào đây để tham quan.
Mặc dù hoàn thành vào năm 2020, nhưng cho đến nay công viên vẫn chưa đưa vào hoạt động dần trở nên hoang phế, cỏ dại mọc khắp nơi. Khắp các lối vào đều được chăng dây, quây kín, người dân không thể vào đây để tham quan.
Bên cạnh những hạng mục thú vị, công viên có riêng một khoảnh vườn danh nhân là nơi dựng tượng của những danh nhân trong ngành thiên văn học như nhà vật lý vũ trụ Stephen Hawking, Albert Einstein... và cả những nhân vật thần thoại gắn liền với thiên văn như Atlas gánh quả đất...
Bên cạnh những hạng mục thú vị, công viên có riêng một khoảnh vườn danh nhân là nơi dựng tượng của những danh nhân trong khoa học như nhà vật lý Stephen Hawking, Albert Einstein... và cả những nhân vật thần thoại gắn liền với thiên văn như Atlas gánh quả đất...
Đây là dự án được thu hút rất nhiều dư luận nhưng chưa có thông tin về thời gian mở cửa.  Với thiết kế và không gian đẹp, chủ đề với những khu vực thú vị, bổ ích nhưng người dân sinh sống tại khu đô thị này chưa từng được trải nghiệm công viên độc nhất vô nhị tại Đông Nam Á này từ năm 2020.
Với thiết kế và không gian đẹp, chủ đề với những khu vực thú vị, bổ ích nhưng người dân sinh sống tại khu đô thị này chưa từng được trải nghiệm công viên độc đáo này từ năm 2020.
Các hạng mục bỏ hoang với cỏ mọc um tùm nhưng quan sát bằng mắt thường thấy hầu hết cơ sở vật chất vẫn còn khá mới được bảo quản khá tốt, chưa có dấu hiệu han rỉ hay xuống cấp.
Các hạng mục bỏ hoang với cỏ mọc um tùm nhưng quan sát bằng mắt thường thấy hầu hết cơ sở vật chất vẫn còn mới được bảo quản khá tốt, chưa có dấu hiệu xuống cấp.
Một bảo vệ cho biết, họ chỉ làm công tác đảm bảo trật tự an ninh và nhận việc từ một bên thứ ba nên cũng không nắm được thời gian công viên này sẽ hoạt động trở lại. Trên thực tế, công viên thiên văn học nằm ở trung tâm với đường nội khu chạy qua 4 mặt, cả 4 phía đều có bảo vệ thay nhau túc trực.
Một bảo vệ cho biết, họ chỉ làm công tác đảm bảo trật tự an ninh và nhận việc từ một bên thứ ba nên cũng không nắm được thời gian công viên này sẽ hoạt động trở lại. Trên thực tế, công viên thiên văn học nằm ở trung tâm với đường nội khu chạy qua 4 mặt, cả 4 phía đều có bảo vệ thay nhau túc trực.
1
Các lối vào đều bị chặn kín, người dân chỉ có thể đi tập thể dục xung quanh công viên.
Anh Bạch Hoàng Đạt (cư dân khu đô thị Dương Nội) cho biết: 'Chiều nào tôi cũng cho trẻ con đi tập thể dục quanh đây và cảm thấy rất tiếc khi công viên có nhiều hạng mục thú vị, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích nhưng lại bỏ không phí phạm như vậy'.
Anh Bạch Hoàng Đạt, cư dân khu đô thị Dương Nội cho biết: "Chiều nào tôi cũng cho trẻ con đi tập thể dục quanh đây và cảm thấy rất tiếc khi công viên có nhiều hạng mục thú vị, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích nhưng lại bỏ không phí phạm như vậy".
Thực tế, trước đó, công viên thiên văn học khi vẫn còn trong giai đoạn hoàn thiện đã mở cửa đón nhiều đoàn khách tới để quan sát các hiện tượng thiên văn. Tuy nhiên từ khi dừng thi công tới nay đã không còn hoạt động theo công dụng.
Thực tế, trước đó, công viên thiên văn học khi vẫn còn trong giai đoạn hoàn thiện đã mở cửa đón nhiều đoàn khách tới để quan sát các hiện tượng thiên văn. Tuy nhiên từ khi dừng thi công tới nay đã không còn hoạt động theo chức năng.

Bảo Khang

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=