Công trình tổng kho dự trữ 450.000m3 xăng dầu bỏ hoang suốt 3 năm ở Nhà Bè

27/11/2022 - 15:58

PNO - Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè với quy mô chứa 450.00m3, vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng phải dừng thi công suốt 3 năm vì thiếu vốn.

 

Toàn cảnh dự án Tổng kho xăng dầu Phú Xuân – Nhà Bè đang phải 'đắp chiếu suốt 3 năm qua. Ảnh: Nhật Linh.
Toàn cảnh dự án Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè đang phải "đắp chiếu" suốt 3 năm qua, cỏ dại mọc khắp dự án - Ảnh: Nhật Linh

Dự án Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè (huyện Nhà Bè, TPHCM) được Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 với sức chứa 450.000m3. Công trình do Công ty cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam đầu tư xây dựng với kinh phí lên đến hàng ngàn tỷ đồng. 

Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, kho sẽ đảm bảo dự trữ đủ lượng xăng dầu tiêu thụ cho TPHCM trong khoảng 45 ngày, cho cả khu vực phía Nam khoảng 16 ngày. Tuy nhiên, khi Tổng kho đã thi công được 70% cầu cảng, vật tư thiết bị chuẩn bị cho việc xây dựng kho chứa 230.000m3 đạt 80% thì dự án phải dừng thi công vì ảnh hưởng dịch COVID-19 và thiếu hụt nguồn vốn.

Theo ghi nhận hiện trạng, nhiều hạng mục được xây dựng khá bài bản những năm trước đang xuống cấp trầm trọng vì phải chịu nắng mưa. Khắp nơi cỏ dại mọc cao, bắt đầu xâm lấn vào các khu vực trước đây là công trình trọng điểm về năng lượng này.

Theo ông Trần Sỹ Huân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam - nếu được giải quyết sớm về nguồn vốn, tổng kho và cảng sẽ được thi công đưa vào sử dụng trước tháng 12/2023 với sức chứa 230.000m3 xăng dầu; hoàn thành toàn bộ tổng kho chứa 450.000m3 xăng dầu vào tháng 6/2024.

Hiện tại, doanh nghiệp đã có các văn bản gửi trình Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng ngành liên quan sớm có những chỉ đạo, tìm hướng xử lý để dự án có thể tiếp tục triển khai xây dựng đưa vào hoạt động.

Nguyên vật liệu, thiết bị thi công dự án bắt đầu hư hỏng sau thời gian dài dừng dự án. Ảnh: Nhật Linh.
Nguyên vật liệu, thiết bị thi công dự án bắt đầu hư hỏng sau thời gian dài dừng dự án - Ảnh: Nhật Linh

Liên quan đến tình trạng dừng hoạt động của dự án, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7739/VPCP-KTTH ngày 16/11/2022 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đề nghị khẩn cấp tháo gỡ vướng mắc do cho Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè.

Trong đó, Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản của Công ty cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để theo thẩm quyền xem xét, xử lý ngay theo đúng quy định pháp luật và trả lời cho Công ty cổ phần Kho cảng xăng dầu Hàng không Miền Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý.

Sau khi Văn phòng Chính phủ có ý kiến, chủ đầu tư tổng kho cũng có văn bản gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, cho chủ đầu tư tiếp cận nguồn vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình kho cảng sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động. 

Nhật Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI