Công nhận 19 tuyến đường do Hội quản lý là “sáng kiến xanh”

20/11/2020 - 12:00

PNO - UBND huyện Bình Chánh vừa công nhận 19 tuyến đường do Hội LHPN quản lý là “công trình, giải pháp, sáng kiến xanh” về bảo vệ môi trường.

Theo đó, sau hai năm triển khai, thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã triển khai đến hội viên thực hiện công tác bảo vệ môi trường với nhiều nội dung như phát động mỗi hội viên trồng ít nhất hai loại hoa, cây xanh tại gia đình và trước ngõ; cam kết bảo vệ môi trường; phát tờ rơi về phân loại rác tại nguồn; tổ chức hội thi “Phụ nữ Bình Chánh hành động vì môi trường xanh”, “Câu chuyện đẹp về bảo vệ môi trường”…

Hội viên phụ nữ vừa dọn vệ sinh, vừa trồng cây xanh và hoa cho các tuyến đường
Hội viên phụ nữ vừa dọn vệ sinh, vừa trồng cây xanh và hoa cho các tuyến đường

 

Vận động hội viên mang rác tái chế đổi quà
Vận động hội viên mang rác tái chế đổi quà

 

Trao chậu hoa và giỏ đi chợ cho các hội viên mang rác đổi quà

 

Hội trao tặng thùng đựng rác cho các khu phố, ấp
Trao tặng thùng đựng rác cho các khu phố, ấp

Song song đó, Hội LHPN huyện kiểm tra, rà soát và phát huy hiệu quả 16 câu lạc bộ Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường tại 16 xã, thị trấn; xây dựng các mô hình “Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”, “Đổi chai nhựa lấy quà” gắn với các phong trào gia đình trồng cây, chống rác thải nhựa, trao tặng cây xanh...

Các công trình của Hội thiết thực góp phần xây dựng thành phố Xanh sạch đẹp
Các công trình của Hội thiết thực góp phần xây dựng thành phố xanh sạch đẹp

Nhờ đó, có đến 19 tuyến đường do Hội quản lý đã trở thành những con đường làng, đường liên xã sạch đẹp và rực rỡ sắc hoa, bóng mát, được người dân địa phương tự hào, chung tay gìn giữ. Thậm chí thu hút bạn trẻ nhiều nơi tìm đến chụp ảnh cưới, ảnh kỷ niệm…

Mỹ Duyên

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI