Công chúng lần đầu chiêm ngưỡng khí tài quân sự trên biển vào ngày 2/9

08/08/2025 - 14:50

PNO - Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết, sẽ truyền hình trực tiếp diễu binh lực lượng vũ trang trên biển tiến hành ở biển Cam Ranh về quảng trường Ba Đình.

Tàu 561 (Lữ đoàn 955) đang di chuyển trên vùng 4 Hải quân (ảnh: Bảo Khang)
Tàu 561 (Lữ đoàn 955) đang di chuyển trên vùng 4 Hải quân (ảnh: Bảo Khang)

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, Thiếu tướng Tống Văn Thanh - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - cho biết, Bộ Quốc phòng đã được Trung ương giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP Hà Nội cùng các cơ quan liên quan tổ chức lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình.

Từ quý II/2024, Bộ Tổng tham mưu chủ trì khảo sát Quảng trường Ba Đình, các khu tập kết, tuyến đường diễu binh – diễu hành và xây dựng dự thảo đề án. Các hội thảo lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương được tổ chức để hoàn thiện kế hoạch.

Từ tháng 5/2025, các lực lượng bắt đầu huấn luyện. Đến nay đã tổ chức 4 buổi hợp luyện và 2 buổi tổng hợp luyện (17/7 và 5/8), tất cả đạt yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ.

Các mốc thời gian chính:

- Tổng hợp luyện lực lượng vũ trang: 20g ngày 21 và 24/8/2025.

- Sơ duyệt cấp Nhà nước: 20g ngày 27/8/2025.

- Tổng duyệt cấp Nhà nước: 6g30 ngày 30/8/2025.

- Lễ chính thức: 6g30 ngày 2/9/2025.

Theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh thông tin về kế hoạch lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nhật Bắc)
Thiếu tướng Tống Văn Thanh thông tin về kế hoạch lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nhật Bắc)

Theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, lễ diễu binh – diễu hành năm nay huy động 6 lực lượng chủ đạo:

1. Lực lượng nghi lễ – rước đuốc, tiêu binh đài lửa, pháo lễ, không quân bay chào mừng: Mở đầu chương trình, đoàn rước đuốc truyền thống cùng tiêu binh đài lửa sẽ dẫn đoàn. Pháo lễ và đội hình máy bay của Không quân nhân dân Việt Nam bay chào mừng trên bầu trời Thủ đô.

2. Khối nghi trượng: Gồm 4 khối mang cờ, biểu tượng, huy hiệu, phù hiệu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an, thể hiện tính nghiêm trang và biểu tượng lịch sử.

3. Khối lực lượng vũ trang nhân dân: Gồm 43 khối: 26 khối Quân đội, 17 khối Công an, đại diện đầy đủ các quân, binh chủng, lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát cơ động…

4. Khối quân đội nước ngoài: Việt Nam mời 4 quốc gia: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia. Đến nay, Lào và Campuchia đã nhận lời tham dự; hai nước còn lại đang tiếp tục làm việc.

5. Khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an: Trình diễn sức mạnh khí tài hiện đại của Quân đội và Công an, gồm xe tăng, xe thiết giáp, pháo, hệ thống phòng không, xe chỉ huy, xe cứu hộ, cứu nạn…

6. Lực lượng diễu binh trên biển: Diễn ra tại Vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), với sự tham gia của tàu chiến, tàu vận tải, tàu hộ vệ tên lửa… Hình ảnh sẽ được truyền hình trực tiếp về lễ đài Quảng trường Ba Đình.

Ngoài 6 lực lượng chính, còn có 12 khối diễu hành quần chúng nhân dân và 1 khối văn hóa – thể thao; lực lượng nền gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội, 7 khối công an; xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.

Sự kiện năm nay gửi đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế 4 thông điệp lớn:

- Khẳng định giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCN Việt Nam) và sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân qua 80 năm.

- Giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

- Biểu dương sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

- Tổ chức trọng thể – trang nghiêm – tiết kiệm, thể hiện tính thống nhất, chính quy, bản sắc văn hóa và ý chí bảo vệ dân tộc Việt Nam.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI