Công an quyết liệt ngăn chặn cá độ bóng đá từ online đến offline

05/12/2022 - 06:33

PNO - Nạn cá cược bóng đá online đang diễn biến hết sức phức tạp trong mùa World Cup. Ở TPHCM, đã có trường hợp tự tử do thua độ bóng đá.

Nhà cái tung chiêu dẫn dụ người chơi

Tan ca, anh L. - công nhân, ở quận Bình Tân, TPHCM - vội vã tấp xe vào một quán cà phê trên đường Lê Tấn Bê để kịp xem trận đấu bóng đá giữa đội Cameroon và đội Serbia. Vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp gọi đồ uống, anh L. đã móc điện thoại ra xem kèo trận đấu này. Khi biết Serbia là đội kèo trên nhưng chỉ chấp 3/4 trái, anh L. liền đặt cược đội này chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

Công an bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại quán cà phê 73 Trần Phú, TP Huế
Công an bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại quán cà phê 73 Trần Phú, TP Huế

L. kể, anh vốn không rành cá cược trên internet nhưng cách đây không lâu, khi tìm lịch thi đấu bóng đá trên mạng, anh thấy mẩu quảng cáo cá cược. Tò mò, anh bấm vào xem thử thì thấy đây là trang web ixxxx.com với nhiều hình thức cá cược. “Trang này có liên kết với ngân hàng nên việc chuyển tiền qua lại rất thuận tiện. Mình có bao nhiêu tiền thì chơi bấy nhiêu, không lo nợ nần gì” - L. nói.

Đúng như lời chia sẻ của L., khi người dân tra cứu lịch thi đấu hay tỉ số trận đấu trên công cụ tìm kiếm Google, các mẩu quảng cáo dẫn đến các trang web cá cược liền hiển thị. Thậm chí, nhiều trang web uy tín cũng bị chèn quảng cáo cá độ. Vừa qua, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã công bố danh sách 48 trang web có nội dung quảng cáo cá độ, cờ bạc. 

Không chỉ quảng cáo trên internet, trong mùa World Cup, các đối tượng tổ chức cá cược còn ngang nhiên nhắn tin dụ dỗ người dân cá độ bóng đá. Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam cho biết, đã nhận được những phản ánh về tình trạng nhắn tin lôi kéo đặt cược các trận bóng đá. Các tin nhắn này nêu những ưu đãi như đăng ký tài khoản dễ dàng, nhanh chóng, nhận thưởng và được hoàn trả cao kèm theo đường dẫn (link) vào trang chủ cá cược.
Người chơi chỉ cần có thiết bị kết nối internet, đăng ký tài khoản thành viên, có tài khoản cá nhân ở ngân hàng và có thể nạp tiền đánh bạc, nhận tiền thắng thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán. 

Tiền mất, tật mang 

Mới đây, một bệnh viện ở quận 5, TPHCM đã tiếp nhận nam công nhân tên K.T. (31 tuổi, ở huyện Bình Chánh) uống thuốc độc tự tử do thua cá độ bóng đá. Người nhà bệnh nhân cho biết, K.T. cá độ bóng đá từ đầu mùa World Cup và thua độ rất nhiều nên đã uống thuốc diệt chuột và diệt mối để tự tử. K.T. đã tử vong sau 5 ngày điều trị. 

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng với  tổng số tiền 30.000 tỷ đồng mà Công an TPHCM vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và công an các tỉnh triệt phá
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền 30.000 tỉ đồng mà Công an TPHCM vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và công an các tỉnh triệt phá

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM - cho biết, việc phòng ngừa, đấu tranh với các đường dây đánh bạc, trong đó có hoạt động cá cược bóng đá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mà Công an TPHCM đang triển khai. Lực lượng cảnh sát hình sự và công an các cấp đang tăng cường nắm tình hình, theo dõi, phối hợp để triệt phá các hoạt động tín dụng đen, các đường dây, tổ chức cá độ truyền thống, cá độ qua mạng.

Mới đây, Công an TPHCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng ở TPHCM và tỉnh Đồng Nai, bắt giữ 14 đối tượng với tổng tiền cá cược của đường dây là 30.000 tỉ đồng.

Tang vật trong đường dây cá độ bóng đá 30.000 tỉ đồng vừa bị công an triệt phá - Ảnh: Công an cung cấp
Tang vật trong đường dây cá độ bóng đá 30.000 tỉ đồng vừa bị công an triệt phá - Ảnh: Công an cung cấp

Kỹ sư Trần Việt Pháp - chuyên gia bảo mật của một hệ thống bán lẻ ở TPHCM - cho biết, người dân chơi cá cược qua mạng rất dễ trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo trên mạng, bởi các trang web cá cược đều yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, nếu các trang web này bị đánh sập thì toàn bộ thông tin cá cược, điểm số, tiền nộp trên web sẽ bị mất. 

Ngày 2/12, UBND TPHCM đã gửi văn bản khẩn đến các sở, ban, ngành và UBND cấp quận, huyện về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.

“Hiện nay, có 2 hình thức đánh bạc qua mạng phổ biến là tín chấp (trả tiền sau qua đại lý) và thế chấp (trả tiền trước trên web). 2 hình thức này có tính rủi ro như nhau bởi nhà cái ở nước ngoài. Khi chúng đóng trang web bất ngờ hoặc bị cơ quan chức năng đánh sập thì người dân sẽ bị mất tiền và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý” - ông Trần Việt Pháp cảnh báo. 

Trẻ em dễ bị dụ tham gia cá độ bóng đá

Ông Đặng Lê Anh - chuyên gia tâm lý trị liệu và chữa lành - cho biết, cá cược bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật nhưng đây là trò chơi kịch tính, có thắng thua tiền bạc nên dễ kích thích mọi người  tham gia, trong đó có cả trẻ em.

“Khi mùa bóng đi qua, nhiều gia đình tan nát do phải đối diện món nợ lớn. Hành vi trộm cắp, giết người, tự tử cũng gia tăng, trở thành vấn nạn nhức nhối trong mỗi mùa bóng lăn. Trẻ vị thành niên rất thích tham gia các trò kịch tính nên rất dễ bị lôi kéo vào trò cá độ. Các em có suy nghĩ chưa chín chắn nên rất dễ có hành động bộc phát khi thua độ, nợ nần” - ông Đặng Lê Anh nhận định. 

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã xét xử N.T.T.B.D. 12 năm tù về tội giết người và cướp tài sản. Năm 15 tuổi, D. tham gia cá độ bóng đá, nợ tiền nhiều người nên đã thực hiện hành vi trộm cắp và tước đoạt mạng sống của nạn nhân.

Hoàng Lâm

Ngăn chặn các trang web cá độ bóng đá

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1123/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá. Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an ngăn chặn các trang web cờ bạc, cá cược, chủ động phát hiện, triệt xóa các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá.

Trong văn bản về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá, UBND TPHCM cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với công an thành phố thực hiện các hoạt động nêu trên.

Sơn Vinh

Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công tội phạm

Tại cuộc họp báo Chính phủ mới đây, Trung tướng Tô Ân Xô - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết, bộ đang triển khai nhiều biện pháp để xử lý nạn cá độ mùa World Cup. Tới nay, lực lượng công an trên cả nước đã triệt phá 52 vụ cá cược với 140 đối tượng, tổng tiền giao dịch hàng chục ngàn tỉ đồng.  

Minh Quang

 Sơn Vinh

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI