Công an phong tỏa một trong những trạm xăng dầu lớn nhất Bình Phước

25/03/2021 - 14:44

PNO - Lực lượng chức năng bất ngờ phong tỏa, kiểm tra trạm xăng dầu được xem là lớn nhất Bình Phước. Động thái khám xét nghi liên quan đường dây xăng giả.

Ngày 25/3, hàng trăm cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác do Bộ công an phối hợp với Công an Đồng Nai điều động, đồng loạt khám xét khẩn cấp trạm xăng dầu Phúc Lộc Thọ, trên Quốc lộ 14 (thuộc thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng).

Lực lượng chức năng phong tỏa trạm xăng dầu Phúc Lộc Thọ sáng 25/3
Lực lượng chức năng phong tỏa trạm xăng dầu Phúc Lộc Thọ sáng 25/3

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cũng xác nhận sự tham gia hỗ trợ công tác kiểm tra, phong tỏa này.

Theo nguồn tin từ phóng viên, việc phong tỏa, khám xét này có liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả được Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá trước đó.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước thực hiện nhiệm vụ phong tỏa toàn khu vực cây xăng Phúc Lộc Thọ. Bên trong lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, làm việc.

Bên trong, các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương kiểm tra, làm việc
Bên trong, các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương kiểm tra, làm việc

Thời điểm lực lượng kiểm tra, cây xăng được yêu cầu ngưng hoạt động phục vụ khách hàng. 

Phúc Lộc Thọ là một trong những cây xăng lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Cây xăng nằm trên mặt tiền Quốc lộ 14, là điểm dừng chân, tiếp nhiên liệu của rất nhiều tài xế xe tải, xe khách đường dài các tuyến Tây Nguyên – TPHCM và ngược lại.

Đến 12 giờ trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn còn phong tỏa, làm việc tại cây xăng trên.

Cũng trong sáng 25/3, Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai cũng phong tỏa, khám xét một cây xăng trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, TPHCM.

Trước đó, trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, điều chế hơn 200 triệu lít xăng dầu giả, kém chất lượng cung cấp ra thị trường. Trong vụ án này, đến nay, Cơ quan Công an đã bắt giữ khoảng 40 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Đặng Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI