Công an nổ súng trấn áp hai nhóm giang hồ hỗn chiến tranh giành địa bàn

27/07/2017 - 14:24

PNO - Hai nhóm giang hồ trang bị mã tấu, dao kiếm chuẩn bị hỗn chiến tranh giành địa bàn thì bị cảnh sát nổ súng khống chế, bắt giữ 10 đối tượng liên quan.

Ngày 27/7, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đã ngăn chặn kịp thời một cuộc hỗn chiến ở phường Nguyễn Thái Bình, tạm giữ hơn 10 đối tượng có liên quan và thu giữ nhiều hung khí.

Theo đó, đêm 26/7, hai nhóm giang hồ cầm nhiều hung khí chuẩn bị lao vào hỗn chiến trên đường Calmet ngay  trước nhà hàng 92 (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). 

Cong an no sung tran ap hai nhom giang ho hon chien tranh gianh dia ban
Nhiều đối tượng có liên quan được đưa về trụ sở để làm rõ. 

Trước cửa hàng, nhiều thanh niên xăm trổ thuộc hai nhóm khách nhau mang theo dao mã tấu dài, chuẩn bị lao vào nhau hỗn chiến. Vụ việc khiến người đi đường hốt hoảng tránh né. Lực lượng công an phường nhận được thông tin đã nhanh chóng có mặt tiến hành giải quyết vụ việc.

Phát hiện cảnh sát, một nhóm lên xe tháo chạy khỏi hiện trường lên cầu Calmet theo hướng về quận 4; nhóm còn lại lao vào nhà hàng và trốn lên ban công, hàng rào của những ngôi nhà lân cận.

Một số tên giang hồ manh động thấy lực lượng chức năng đến lại tưởng nhầm là đối thủ nên lao vào truy đuổi, chống trả.

Cong an no sung tran ap hai nhom giang ho hon chien tranh gianh dia ban
Số hung khí bị lực lượng chức năng thu giữ.

Bất ngờ, một thanh niên lao ra từ trong nhà hàng hô hoán kêu cứu cho rằng mình bị nhóm côn đồ lôi vào trong đánh đập. Người này được cảnh sát đưa đi cấp cứu.

Lực lượng cảnh sát hình sự quận 1 cũng có mặt triển khai hỗ trợ. Tuyến đường Calmet bị phong tỏa để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên các đối tượng vẫn ngoan cố không chịu hợp tác, buộc cảnh sát phải nổ súng khống chế.

Hơn 10 đối tượng có liên quan được đưa về trụ sở cùng nhiều hung khí. Qua lời khai, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trong việc tranh giành quyền lợi kinh doanh nhà hàng 92. 

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI