Công an Bình Thạnh quyết tâm đánh sập các ổ cờ bạc

10/09/2015 - 11:23

PNO - Với quyết tâm dẹp sạch các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn, trong 3 tháng Công an quận Bình Thạnh đã đánh sập 9 điểm cờ bạc, bắt 41 đối tượng.

Ngày 9/9, Trong buổi tiếp xúc thông tin với báo chí Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết, sau khi triệt phá sòng bạc do Nguyễn Hoàng Kiệt (tức Cu “Đĩ”) Công an quận đẩy mạnh các đợt truy quét cao điểm với quyết tâm đánh sập, dẹp sạch nạn cờ bạc trên địa bàn quận Bình Thạnh. Từ tháng 6/2015 đến nay đã phát 9 điểm cờ bạc, bắt 41 đối tượng liên quan.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 14/7 Đội CSĐT về TTXH Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang tại lầu 1 quán cà phê Tapu (Số 212/3 đường D2, Phường 25) có 2 sòng bài đang tổ chức sát phạt.

Cong an Binh Thanh quyet tam danh sap cac o co bac
Nhóm nhân viên văn phòng tổ chức đánh bài bị Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang.

Bàn thứ nhất, có 4 đối tượng đánh tham gia đánh bài phỏm ăn tiền gồm Trần Hữu Vinh (SN 1965 hộ khẩu Thủ Đức), Nguyễn Khắc Nam (SN 1987, ngụ phường 22 quận Bình Thạnh), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1971, ngụ quận 12) Nguyễn Thành Hiệp (SN 1978, ngụ Bình Dương).

Bàn thứ 2, có 3 đối tượng gồm Bùi Tá Huệ (SN 1981, ngụ quận Bình Tân) Võ Đình Ảnh (SN 1974, ngụ Bình Thạnh) Huỳnh Tấn Hùng Phát (SN 1980 ngụ quận 9) đanh tiến hành đánh bài cào ăn tiết.

Triệt phá tụ điểm này, cơ quan công thu thu giữ tang chứng gồm: 2 bộ bài tây, 37 triệu đồng và 12 điện thoại di động. Điều đáng nói, những con bạc này đều là nhân viên văn phòng, giờ nghỉ trưa đã kéo nhau ra quán cà phê đánh bài ăn tiền với mức độ sát phạt cao.

Tiếp đó, ngày 13/8, Đội CSĐT về TTXH quận Bình Thạnh tiếp tục phối hợp Công an phường 27 bắt quả tang hành vi tổ chức ghi lô đề tại nhà 002 Lô B Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh. Người tổ chức ghi đề cho khách là bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1970).

Cong an Binh Thanh quyet tam danh sap cac o co bac
Đối tượng bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1970) tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an bà Mai khai, ngoài bà còn có em chồng là Đỗ Duy Phương (SN 1975) hỗ trợ ghi lô đề những lúc đông khách. Tại thời điểm kiểm tra Công an đã bắt quả tang 3 con đề đang yêu cầu bà Mai ghi lô đề. Tang vật thu giữ gồm 8,6 triệu đồng, 2 máy tính, 1 ĐTDD, 269 tờ phơi.

Ngoài 2 vụ tiêu biểu kể trên, Cơ quan Công an quận Bình Thạnh đã triệt phá nhiều sòng bạc khác trên địa bàn. Với quyết tâm của toàn đơn vị, những tháng qua công an quận Bình Thạnh đã đẩy lùi nạn cờ bạc và xóa sạch nhiều tụ điểm trên địa bàn quận.

Vinh Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI