Con trai đổ xăng đốt bố vì không chịu chia đất

13/06/2016 - 06:38

PNO - Khi Việt đổ xăng định đốt bố thì mẹ và người yêu Việt khoanh tay đứng nhìn.

Khoảng 18h ngày 10/6, người dân thôn An Lộc (xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) nghe tiếng kêu cứu từ phía nhà ông Phan Văn Tý. Khi chạy đến, họ thấy ông Tý đang bị con trai là Phan Văn Việt dùng xăng hắt vào người. Trong khi đó, mự Việt và chị gái khianh tay đứng nhin.

Một người đàn ông tên Bắc lao vào can ngăn thì bị Việt dùng một dụng cụ bắn lửa vào người khiến phải chạy ra ngoài. Đuổi xong những người ngăn cản, Việt tiếp tục vào nhà tưới xăng lên người nhằm thiêu sống bố. Rất may lúc này lực lượng chức năng đã kịp thời đến giải cứu, đưa ông Tý đi bệnh viện.

Con trai do xang dot bo vi khong chiu chia dat
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc- ảnh Duy Hiếu

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến Việt đổ xăng đốt bố được cho là không đồng ý trong việc chia chác đất đai nhà cửa.

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát đang tạm giữ vợ ông Tý và bạn gái Việt của nghi phạm để làm rõ các tình tiết liên quan. Hai người này bị nghi ngờ giúp sức để Việt gây thương tích cho bố.

"Thương tích bỏng của ông Tý quá nặng nên đã được chuyển ra Hà Nội điều trị", đại diện công an địa phương cho biết. 

NGUYÊN PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI