Cơ hội nào để Việt Nam vào tứ kết Asian Cup nữ 2026?

09/03/2026 - 20:11

PNO - Thắng hoặc hòa Nhật Bản gần như không thể nên để vào tứ kết Việt Nam phải không thua Nhật Bản quá 2 bàn và không bị thêm thẻ vàng.

Trần Thị Duyên vất vả chống đỡ các đợt lên bóng của cầu thủ Đài Loan ở lượt thứ hai bảng C VCK giải vô địch nữ châu Á 2026, trưa 7/3. Ảnh: AFC
Việt Nam (áo đỏ) gặp Đài Loan ở lượt thứ hai bảng C trong trận đấu diễn ra vào trưa 7/3 - Ảnh: AFC

Bảng C ngoài Nhật Bản đã chắc suất vào tứ kết các đội còn lại gồm: Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ đều có cơ hội như nhau. Dù Việt Nam và Đài Loan đều đã có 3 điểm Ấn Độ chỉ có 0 điểm với hiệu số bàn thắng bại đến -12. Tuy nhiên, vì quy định xếp hạng các đội cùng số điểm ưu tiên tính kết quả các trận đối đầu nên chưa thể xác định thứ hạng 4 đội trước khi còi dứt trận chưa được thổi.

Trường hợp thắng hoặc hòa Nhật Bản, Việt Nam sẽ có 6 hoặc 4 điểm, chắc chắn vào tứ kết. Khi ấy kết quả trận Đài Loan gặp Ấn Độ chỉ để xem Đài Loan có thể cùng vào tứ kết hay không.

Trường hợp Việt Nam thua Nhật Bản và Đài Loan thắng hoặc hòa Ấn Độ, Đài Loan sẽ có 6 hoặc 4 và đứng nhì bảng, Việt Nam đứng 3 và Ấn Độ cuối bảng.

Và nếu Đài Loan thua Ấn Độ lúc đó Đài Loan, Việt Nam, Ấn Độ cùng có 3 điểm (giả sử VN thua Nhật Bản). Nếu Ấn Độ thắng 1-0 thì hệ số bàn thắng cả 3 đội đều bằng 0. Số bàn thắng Việt Nam và Ấn Độ đều bằng 2, Đài Loan chỉ có 1. Khi ấy Việt Nam và Ấn Độ sẽ xem hiệu số bàn thắng bại kể cả trận gặp Nhật Bản. Việt Nam nhì bảng vì chắc chắn không có hệ số bàn thắng bại kém hơn Ấn Độ (đang -12). Nếu Ấn Độ ghi được 2 bàn vào lưới Đài Loan và thắng trận đương nhiên họ sẽ đứng nhì bảng Việt Nam xếp thứ 3, do so hiệu số bàn thắng bại hoặc số bàn thắng Ấn Độ hơn Việt Nam. Còn Đài Loan cuối bảng vì có hiệu số bàn thắng bại trong các trận đối đầu giữa 3 đội, Đài Loan kém nhất.

Xét các tình huống trên, Việt Nam không thể đứng cuối bảng C. Nhưng nếu có vị trí thứ 3 bảng C với 3 điểm Việt Nam sẽ phải so sánh với Philippines ở bảng A có cùng 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là -2, số bàn thắng 2. Uzbekistan cũng có 3 điểm với hiệu số bàn thắng bại là -2, số bàn thắng 4. Như vậy, muốn vào tứ kết Việt Nam phải hơn Philippines. Muốn vậy, Việt Nam chỉ được thua Nhật Bản từ 2 bàn trở xuống. Mà nếu thua 2 bàn thì không được có thêm thẻ vàng, vì lúc này Philippines đã có 3 thẻ vàng Việt Nam chỉ có 2 thẻ.

Trước tình thế như vậy có lẽ huấn luyện viên Mai Đức Chung phải ưu tiên thế trận phòng thủ đa tầng không để Nhật Bản ghi nhiều bàn thắng. Điều đó thật sự khó khăn cho Huỳnh Như và đồng đội vì Nhật Bản đã thắng Ấn Độ (đội đã thi đấu ngang ngửa với Việt Nam) 11 bàn.

Một lần nữa người hâm mộ Việt Nam chờ mong với sự đoàn kết và bản lĩnh kiên cường, không bỏ cuộc, các cô gái Việt Nam sẽ vượt qua thử thách nặng nề mang tên Nhật Bản.

Nguyễn Huỳnh Đạt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI