Cố gắng trong sáng nay đưa được trụ bê tông lên mặt đất cứu bé trai

04/01/2023 - 09:05

PNO - Các lực lượng tham gia cứu hộ được chia ca luân phiên làm việc xuyên đêm để sáng nay, 4/1, nỗ lực kéo trụ bê tông lên mặt đất...

Đến sáng 4/1, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai giải pháp cứu hộ bé trai 10 tuổi (Thái Lý Hạo Nam, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), bị rơi xuống trụ bê tông sâu dưới lòng đất 35m ở công trình cầu Rọc Sen.

Nhiều máy móc chuyên dụng được đưa tới hiện trường
Nhiều máy móc chuyên dụng được đưa tới hiện trường

Trong đêm 3/1, quá trình thi công gặp khó do kết cấu đất chặt; vì vậy lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đề nghị lực lượng chuyên môn áp dụng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn tạo độ tơi đất, kết hợp khoan guồng xoắn đến khi cách đáy trụ bê tông khoảng 3 - 4m các lực lượng sẽ phối hợp với nhau để kéo trụ bê tông lên.

Lực lượng chức năng làm việc xuyên xuyên đêm
Lực lượng chức năng làm việc xuyên đêm

Nhiều máy móc chuyên dụng được đưa tới hiện trường, kể cả thiết bị khoan phụt bằng tia nước áp lực cao của Công ty thủy lợi II, thiết bị này có tác dụng làm mềm đất. Lực lượng chức năng vừa cứu hộ, đồng thời bơm ô xy tiếp tế xuống trụ bê tông cho em Hạo Nam.

Cũng trong đêm 3/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tiếp tục trao đổi với các lực lượng chuyên môn nhằm đẩy nhanh tiến độ cứu hộ. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đề nghị các lực lượng khẩn trương chuẩn bị các thiết bị và phối hợp tốt để triển khai phương án cứu hộ; trong đó kết hợp 2 phương án khoan xoáy nước áp lực lớn và khoan guồng xoắn để tăng tốc cứu nạn.

Nhiều phương tiện, máy móc được đưa đến hiện trường phục vụ cứu hộ
Nhiều phương tiện, máy móc được đưa đến hiện trường phục vụ cứu hộ

Trước đó, chiều 3/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết, mũi khoan đã đạt độ sâu 23/35m. Đến khi khoan tiếp đạt đến độ sâu 27m, sẽ dùng các loại dây cáp đặc biệt, cột vào 3 đoạn ống trụ bê tông, sau đó cân bằng lực, trọng tâm kéo trụ bê tông - nơi bé trai mắc kẹt lên khỏi mặt đất. Đồng thời, xử lý công tác cứu hộ, đưa cháu trai ra khỏi ống trụ bê tông. Nhiệm vụ này do lực lượng công binh Quân khu 9 thực hiện. Trên tinh thần đó, các lực lượng tham gia cứu hộ được chia ca luân phiên làm việc xuyên đêm, không ngơi nghỉ, để sáng 4/1, nỗ lực kéo trụ bê tông lên mặt đất.

Dự kiến việc cứu nạn hoàn tất trong hôm nay
Dự kiến việc cứu nạn hoàn tất trong hôm nay (4/1)

Nguyễn Hưng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI