Cô gái ăn, ngủ cùng nhiều bệnh nhân COVID-19 nhưng 6 lần xét nghiệm vẫn âm tính

20/04/2020 - 16:01

PNO - Dù ăn chung, ngủ chung và tiếp xúc gần với nhiều bệnh nhân mắc COVID-19, chị L. vẫn liên tục cho kết quả xét nghiệm âm tính đến 6 lần.

Sáng 20/4, Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã làm thủ tục xuất viện cho 2 bệnh nhân COVID-19, gồm bệnh nhân thứ 210 (nữ, 26 tuổi trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và bệnh nhân thứ 238 (nữ, 17 tuổi, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Hai bệnh nhân này quen biết nhau, cùng làm việc chung ở Thái Lan và trở về nước tránh dịch hồi nửa cuối tháng 3. Ngay khi về nước, 2 bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung và sau đó được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Chị L. cùng 2 bệnh nhân 210 và 238
Chị L. cùng 2 bệnh nhân thứ 210 và 238 xuất viện - Ảnh: P.X.H

Bác sĩ Nguyễn Khắc Thành - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - cho biết, cùng ra viện với 2 bệnh nhân nói trên sáng nay còn có chị P.T.L. (25 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). L. là chị họ của bệnh nhân thứ 238, cùng làm việc tại quán bar ở Thái Lan.

L. đã từng tiếp xúc với bệnh nhân thứ 146, 210, 238, 265. Đặc biệt, khi về nước, L. cùng bệnh nhân thứ 238 đi trên cùng chuyến xe, ăn cùng nhau và cùng ở một điểm cách ly.

Sau khi bệnh nhân thứ 146 và 210 được xác định dương tính COVID-19, ngày 26/3, L. cùng bệnh nhân thứ 238 được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà để cách ly theo dõi. Kết quả xét nghiệm lần 1 cả hai đều âm tính với COVID-19.

Khi xét nghiệm lần 2, người em họ của L. là bệnh nhân thứ 238 được xác định dương tính COVID-19, nhưng L. vẫn âm tính. Ngày 2/4, cả hai được chuyển lên cách ly tại Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

“Cô gái này đã được lấy mẫu xét nghiệm tới 6 lần, nhưng tất cả đều cho kết quả xét nghiệm âm tính” - bác sĩ Thành nói.

Hiện Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo còn điều trị cho một bệnh nhân cuối cùng nhiễm COVID-19
Hiện Hà Tĩnh chỉ còn 1 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 

Ngoài ra, bác sĩ Lê Thế Nhiên - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc, Hà Tĩnh - cho biết, bệnh viện này cũng đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần thứ 5 đối với chị T.T.L. (21 tuổi, trú tại huyện Can Lộc) để kiểm tra lần cuối cùng trước khi cho xuất viện.

L. là nhân viên quán bar ở Thái Lan. Trong thời gian làm việc ở đây, cô cũng từng tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19. Khi về nước, cô gái này từng ở chung phòng cách ly với bệnh nhân thứ 238 và 210.

“Tính đến nay, L. đã tiếp xúc với bệnh nhân thứ 210 được 21 ngày. Nếu kết quả xét nghiệm lần thứ 5 của L. vẫn cho âm tính thì cô gái này sẽ được cho xuất viện trong ít hôm nữa” - bác sĩ Nhiên cho hay.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI