Chương trình nghệ thuật trực tuyến cổ vũ chống dịch COVID-19

31/08/2021 - 09:46

PNO - "Tiếng hát át COVID" và "Cháy lên 2" hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, góp thêm tiếng nói động viên, chia sẻ tình cảm đối với đồng bào, chiến sĩ và nhất là các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam (3/9), Hội nhạc sĩ Việt Nam sẽ tổ chức chương trình hòa nhạc trực tuyến với chủ đề Tiếng hát át COVID vào lúc 9g50 ngày 3/9, trên trang fanpage hoinhacsi.vn, Trường Đại học Văn hóa và Nghệ thuật quân đội (MUCA Media), Tạp chí Văn hóa và Phát triển.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết âm nhạc là vũ khí sắc bén, luôn đồng hành cùng dân tộc trên chặng đường xây dựng đất nước. Trong đại dịch COVID-19, giới nhạc sĩ Việt Nam tiếp tục đồng hành với các hoạt động của Đảng, của nhân dân để mang tiếng nói tinh thần bằng âm nhạc, nhằm góp phần phòng chống đẩy lùi đại dịch.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và các nhạc sĩ tham gia Tiếng hát át Covid
Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và các nhạc sĩ tham gia Tiếng hát át COVID

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tinh thần "chống dịch như chống giặc", cuối tháng 7, các hội viên cũng như các nhạc sĩ trên toàn quốc đã sáng tác nhiều ca khúc mới góp thêm tiếng nói động viên, chia sẻ tình cảm đối với đồng bào, chiến sĩ, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Theo đó, trong chương trình Tiếng hát át COVID sẽ mang đến những sáng tác mới với chủ đề phòng, chống dịch COVID-19 như Cùng nhau vượt qua mùa đại dịch (Ngọc Khuê), Thành phố tôi quyết thắng đại dịch (Võ Thiên Lan), Sài Gòn ơi! Trái tim ta đó! (thơ Lê Văn Nuôi, nhạc Nguyễn Văn Hiên), Khúc ca chiến sĩ biên phòng (Trọng Tĩnh)...

Những tác phẩm này không chỉ mang giá trị tinh thần to lớn mà còn thể hiện tình cảm đối với nhân dân, đồng bào các vùng đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch như: TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam. Qua đó, góp phần cổ vũ nhân dân địa phương quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch.

Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam mang đến trích đoạn múa Mùa đom đóm.
Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam mang đến trích đoạn múa Mùa đom đóm.

Bên cạnh Tiếng hát át COVID, khán giả còn có thể theo dõi chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến khác, điển hình là Cháy lên 2 tại 5 điểm cầu gồm Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và đầu cầu TPHCM tại nhà riêng của ca sĩ Vicky Nhung. Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 1/9, trên kênh YouTube Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, Facebook Cục Nghệ thuật biểu diễn và Facebook của các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ tham gia.

Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là NSƯT Xuân Bắc và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Cháy lên 2 nằm trong chuỗi chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến với chủ đề "San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp các đơn vị nghệ thuật thực hiện, với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được lựa chọn kỹ lưỡng như trích đoạn múa Mùa đom đóm, trích đoạn tuồng Ông già cõng vợ trẻ đi xem hội, xiếc Tạo hình trên dây... Bên cạnh những phần trình diễn, các nghệ sĩ tham gia chương trình còn giao lưu, trò chuyện với khán giả cùng nhiều phần mini game hứa hẹn vô cùng hấp dẫn.

Thu Hương 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI