Chưa "hồi sức" sau đợt lũ kép, Huế lại gồng mình chống bão Kalmaegi

04/11/2025 - 13:19

PNO - Đến sáng 4/11, toàn TP Huế còn 54.600 ngôi nhà ngập sâu, nhưng người dân địa phương này tiếp tục căng mình ứng phó với bão Kalmaegi.

Ghi nhận của phóng viên tại Tổ dân phố An Lai phường Hóa Châu nước lũ ở đây còn cao từ 0,5 đến 0,8m đây cũng là nơi đã ngập lụt gần nửa tháng nay
Ghi nhận của phóng viên tại tổ dân phố An Lai phường Hóa Châu (TP Huế), nước lũ ở đây còn cao từ 0,5-0,8m. Đây cũng là nơi đã ngập lụt gần nửa tháng nay.
Theo báo cáo nhanh của phường Hóa Châu (TP Huế) hiện nay nhiều địa phương tại phường này nước còn ngập cao, rất khó khăn cho các đơn vị trong tổ chức cứu trợ cho bà con vùng rốn lũ
Theo báo cáo nhanh của phường Hóa Châu, hiện nay nhiều nơi tại phường này nước còn ngập cao, rất khó khăn cho các đơn vị trong công tác tổ chức cứu trợ cho bà con.
Tại trung tâm TP Huế, Sáng 4/ 4 ghi nhận của phóng viên nhiều khu vực tại TP Huế đưỡng vẫn còn nhập sâu, ngay cả khu trung tâm TP Huế như Khu An Cựu City, đường Âu Lạc vẫn còn ngập nức hơn 0.6m.
Tại trung tâm TP Huế, sáng 4/11, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập sâu, những nơi như Khu An Cựu City, đường Âu Lạc, Trường Chinh vẫn còn ở mức hơn 0,5m.

Đặc biệt khu phố An cựu City được đánh giá sang trọng, hiện đại tại TP Huế hiện nước vẫn còn ngập
Đặc biệt, khu phố An Cựu City được đánh giá là sang trọng, hiện đại tại TP Huế hiện nước lũ vẫn còn mênh mông.

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do mưa lũ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo mở cửa trở lại các điểm tham quan thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế từ 9h sáng ngày 4/11. Theo thông báo, thời gian bắt đầu bán vé và mở cửa đón khách là từ 9h ngày 4/11. Tuy nhiên, do một số thiết bị và hệ thống điện vẫn đang được khắc phục, Trung tâm sẽ phát hành vé tạm thời (vé dự phòng) trong giai đoạn này. Du khách cần nộp lại vé tại điểm kiểm soát để trung tâm cập nhật thông tin vào hệ thống sau khi hoàn tất quá trình khôi phục.
Sau thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do mưa lũ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo mở cửa trở lại các điểm tham quan thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế từ 9g sáng ngày 4/11. Tuy nhiên, do một số thiết bị và hệ thống điện vẫn đang được khắc phục, Trung tâm phải phát hành vé tạm thời (vé dự phòng) trong giai đoạn này. Du khách cần nộp lại vé tại điểm kiểm soát để trung tâm cập nhật thông tin vào hệ thống sau khi hoàn tất quá trình khôi phục.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế gửi lời cảm ơn đến du khách và các đơn vị lữ hành đã đồng hành, chia sẻ trong thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trước đó, trong hai đợt lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11, trung tâm đã 2 lần tạm dừng đón khách để đảm bảo an toàn, lần lượt từ ngày 27/10 và 3/11, trước khi mở cửa trở lại vào ngày 4/11 sau khi hoàn tất công tác khắc phục.
Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế gửi lời cảm ơn đến du khách và các đơn vị lữ hành đã đồng hành, chia sẻ trong thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trước đó, trong 2 đợt lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11, trung tâm đã 2 lần tạm dừng đón khách để đảm bảo an toàn, lần lượt từ ngày 27/10 và 3/11.
Trao đổi với báo Phụ Nữ TPHCM trong sáng nay, ông Võ Văn Thinh- Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ cho biết, hiện nay nhiều vũng trũng trên địa bàn phường đang còn ngập lũ, ở những nơi nước đã rút phường đã huy động tổng lực lực lượng đoàn viên thanh niên, giáo viên đến trường học, Khu lưu Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tọa lạc tại Dương Nỗ
Trao đổi với Báo Phụ nữ TPHCM, ông Võ Văn Thịnh - Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ - cho biết, hiện nay nhiều vùng trũng trên địa bàn phường đang còn ngập lũ, ở những nơi nước đã rút phường đã huy động tổng lực đoàn viên thanh niên, giáo viên đến trường học, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Dương Nỗ dọn dẹp bùn non và vệ sinh trường lớp với tinh thần nước rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh đến đó.
Đang vật lộn trong lũ dữ, Huế vừa phải khẩn trương lên phương án ứng phó bão Kalmaegi đang tiến vào đất liền, kích hoạt toàn bộ phương án phòng, chống thiên tai, kêu gọi tất cả tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn và đặt lực lượng túc trực 24/24h tại các điểm xung yếu.
Đang vật lộn trong lũ dữ, TP Huế vừa phải khẩn trương lên phương án ứng phó bão Kalmaegi đang tiến vào đất liền, kích hoạt toàn bộ phương án phòng, chống thiên tai, kêu gọi tất cả tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn và đặt lực lượng túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu.
Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi sát bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất và gió mạnh.  Qua đó, kịp thời triển khai biện pháp ứng phó theo phương châm 'bốn tại chỗ', không để bị động, bất ngờ.  Mục tiêu là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi thiên tai liên tiếp xảy ra.Chính quyền các xã, phường được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân dự trữ lương thực, nước uống, sạc dự phòng, vật dụng thiết yếu và chuẩn bị phương án sơ tán an toàn.
Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND TP Huế - yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi sát bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất và gió mạnh. Qua đó, kịp thời triển khai biện pháp ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", không để bị động, bất ngờ. Mục tiêu là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi thiên tai liên tiếp xảy ra. Chính quyền các xã, phường được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân dự trữ lương thực, nước uống, sạc dự phòng, vật dụng thiết yếu và chuẩn bị phương án sơ tán an toàn.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI