Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày

12/11/2017 - 12:31

PNO - Ngày 12/11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chu tich Trung Quoc Tap Can Binh den Ha Noi, tham chinh thuc Viet Nam trong hai ngay
Chuyến thăm từ ngày 12-13/11 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang. 
Chu tich Trung Quoc Tap Can Binh den Ha Noi, tham chinh thuc Viet Nam trong hai ngay
Hơn 11h, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài
Chu tich Trung Quoc Tap Can Binh den Ha Noi, tham chinh thuc Viet Nam trong hai ngay
 
Chu tich Trung Quoc Tap Can Binh den Ha Noi, tham chinh thuc Viet Nam trong hai ngay
Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháp tùng Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm có: Chủ nhiệm Văn phòng TƯ, Chủ nhiệm Văn phòng Tổng bí thư - Chủ tịch nước Đinh Tiết Tường; Chủ nhiệm Văn phòng Tài chính và Kinh tế Lưu Hạc; Uỷ viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì; Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị. Ảnh: TTXVN
Chu tich Trung Quoc Tap Can Binh den Ha Noi, tham chinh thuc Viet Nam trong hai ngay
 

Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra tại Phủ Chủ tịch vào chiều 12/11. Sau lễ đón, Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 13/11, đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di dạo và dự tiệc trà trong khu nhà sàn Bác Hồ. Chiều cùng ngày, đoàn sẽ rời Hà Nội về nước.

Nguyên Hải (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI