Chủ lô đề mỗi năm bỏ túi 64.000 tỷ đồng

02/10/2015 - 06:44

PNO - Hiện có hơn 200 chủ đề lớn tập trung tại 18 tỉnh trên cả nước. Mỗi ngày đêm, một chủ đề thu được từ 500 triệu tới hàng chục tỷ đồng.

Chiều ngày 1/10, PGS.TS Bùi Quang Tuấn –Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng (IRSD) thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho biết, trong một cuộc khảo sát mới nhất mà Viện mới thực hiện về các hình thức vui chơi có thưởng tại Việt Nam cho thấy nhiều vấn đề cần sớm được giải quyết.

Điều chú ý nhất trong kết của cuộc khảo sát cho thấy mỗi năm các chủ lô đề ở Việt Nam bỏ túi 64.000 tỷ đồng. Ông Tuấn nói: “Con số này dựa trên nguồn số liệu của Bộ Công an cung cấp cho cuộc nghiên cứu”.

Chu lo de moi nam bo tui 64.000 ty dong
Nhiều chủ lô đề ở Việt Nam núp bóng cửa hàng bán vé xổ số.

Theo đó, tính trung bình mỗi chủ lô đề thu nhập từ 500 triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng mỗi ngày. Hiện cả nước có khoảng 200 chủ đề nên theo phép tính đơn giản thì trong một năm những chủ lô đề này đã thu về số tiền cực lớn 64.000 tỷ đồng.

Số tiến này ngang bằng với lợi nhuận lĩnh vực xổ số trong năm 2014. Ngoài ra, trong cuộc khảo sát 300 người ở hai thành phố Hà Nội và TP. HCM cho thấy 93% số người chơi sẽ đồng ý bỏ dưới 3 triệu đồng vào các trò lô tô, chơi bài ăn tiền, xổ số để giải tỏa những áp lực trong cuộc sống.

Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng tìm hiểu về lĩnh vực casino, trò chơi điện tử, số người qua cửa khẩu sang Campuchia chơi bài….

Ông Tuấn cho rằng: “Người dân Việt Nam coi các hình thức đánh bạc giống việc vui chơi có thưởng như bao nước khác trên thế giới nhưng hiện tại pháp luật Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế trong lĩnh vực này. Việt Nam cần thay đổi để không nằm ngoài xu hướng của thế giới”.

  • Chi Nam
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI