Chốt chặn biên giới, truy bắt nhóm nghi phạm sát hại thượng úy công an

24/03/2020 - 15:14

PNO - Công an tỉnh Nghệ An đang chốt chặn ở biên giới, truy bắt nhóm nghi phạm sát hại thượng úy Sầm Quốc Nghĩa.

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án "Giết người" để điều tra hành vi sát hại Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (29 tuổi, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An).

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực biên giới Nậm Giải, huyện Quế Phong. Nhiều trinh sát hình sự đã được điều động lên khu vực biên giới từ 2 ngày trước để truy bắt các nghi phạm sát hại Thượng uý Nghĩa.

Lễ viếng Thượng úy Nghĩa
Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa đã được Bộ Công an thăng hàm lên đại úy

Trước đó, sáng 22/3, khi nhận được tin nhóm người Lào vận chuyển ma túy vào Việt Nam, Công an huyện Quế Phong cử tổ công tác 8 người đến khu vực biên giới Nậm Giải để truy bắt.

Là trinh sát ma túy, thông thạo địa bàn, thượng úy Nghĩa xung phong đi tuyến đầu, tiếp cận khu vực nghi nhóm này sẽ giao dịch ma túy. 

Trong quá trình truy bắt, thượng úy Nghĩa bị các đối tượng buôn ma tuý dùng dao tấn công, đã bị thương nặng song vẫn cố ra hiệu cho đồng đội tiếp tục truy đuổi nhóm tội phạm. Anh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Người thân đau buồn trước sự ra đi của Thượng úy Nghĩa
Người thân đau buồn trước sự ra đi của thượng úy Nghĩa

 Hiện thượng úy Nghĩa đã được Bộ Công an thăng quân hàm lên đại úy. Công an tỉnh Nghệ An đang đề nghị Bộ Công an làm thủ tục đề xuất Chủ tịch nước tặng Huân chương và Thủ tướng công nhận bằng Tổ quốc ghi công.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI