Chồng về nhà vợ bắt con gái 10 tuổi, chém trọng thương công an xã

15/07/2016 - 05:57

PNO - Về nhà vợ tại Thanh Hóa để bắt đứa con gái của mình mang đi xa, nhưng không thành, Tiến đã dùng dao chém bị thương phó Công an xã.

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục truy tìm nghi can Nguyễn Duy Tiến (36 tuổi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Theo đó, thông tin ban đầu nhận được, khoảng 17h ngày 13/7, Tiến đến nhà vợ tại thôn Đồng Minh (xã Thanh Thủy, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) với ý định mang con gái 10 tuổi đi xa. Tuy nhiên, anh ta bị gia đình nhà vợ ngăn cản quyết liệt và khuyên bảo chân thành nhưng Tiến không nghe. Vì vậy, gia đình đã báo với lực lượng Công an xã Thanh Thủy cùng chính quyền địa phương đến can thiệp.

Chong ve nha vo bat con gai 10 tuoi, chem trong thuong cong an xa
Nạn nhân đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Lam Sơn.

Nhận được tin báo, Công an xã lập tức có mặt để ngăn cản, khống chế Tiến. Tuy nhiên, trong quá trình khống chế, đối tượng Tiến tỏ ra khá hung hăng, dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Đỗ Thế Quỳnh (Phó công an xã Thanh Thủy) khiến anh Quỳnh khụy xuống.

Chưa dừng lại ở đó, Tiến khống chế một người dân bắt chở ra quốc lộ để bắt xe khách tẩu thoát. Lúc này, anh Quỳnh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra và truy bắt đối tượng.

Lam Thanh (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI