Chồng tẩm hóa chất đốt vợ rồi lên xã khai báo

24/08/2020 - 11:53

PNO - Chị Hương bị chồng tẩm hóa chất rồi châm lửa đốt gây bỏng nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia.

Ngày 24/8, trả lời báo Phụ Nữ TPHCM, ông Phạm Quang Nhự - Phó chủ tịch UBND xã Bình Nguyên (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) - xác nhận, cơ quan điều tra đang vào cuộc làm rõ vụ việc chồng tẩm hóa chất đốt vợ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20g ngày 23/8. Người chồng tên Đoàn Ngọc Huy (sinh năm 1982, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên) đã dùng chất gây cháy tẩm lên người vợ là chị Hương (sinh năm 1983) rồi châm lửa đốt. Chị Hương chạy ra đường kêu cứu trong tình trạng cơ thể đang bốc cháy, được người dân địa phương dập lửa và đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện. Do vết thương quá nặng, chị Hương đã được chuyển ngay lên Viện Bỏng Quốc gia.

Khu vực nơi xảy ra sự việc
Khu vực thôn An Chỉ, nơi xảy ra sự việc

Đoàn Ngọc Huy sau đó đã lái xe lên xã khai báo hành vi đốt vợ của mình. Bản thân Huy cũng bị bỏng nhẹ ở tay.

"Gia đình Huy chưa bao giờ thấy có mâu thuẫn gì với hàng xóm láng giềng. Còn vụ việc xảy ra tối hôm qua, bước đầu tôi được thông tin chủ yếu do mâu thuẫn gia đình. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, vẫn chưa rõ Huy dùng loại hóa chất nào để đốt vợ", ông Phạm Quang Nhự cho biết.

Hai vợ chồng Huy đã có với nhau 3 đứa con, Huy làm nghề hàn. 

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI