Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu trường học bảo vệ nhóm nguy cơ cao trước dịch COVID-19

27/05/2025 - 11:53

PNO - Sở GD-ĐT TPHCM vừa thông báo về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường hoạt động truyền thông, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các triệu chứng và cách phòng tránh COVID-19; nêu rõ các yếu tố nguy cơ và tác hại của dịch bệnh.

Học sinh lớp Chín Trường THCS Nguyễn Hiền (quận 12) trong giờ ôn luyện môn ngữ văn - Ảnh: Trang Thư
Học sinh lớp Chín Trường THCS Nguyễn Hiền (quận 12) trong giờ ôn luyện môn ngữ văn - Ảnh: Trang Thư

Các cơ sở giáo dục cần phối hợp chặt chẽ với trạm y tế địa phương nhằm phát hiện sớm các ca nghi nhiễm; giám sát, phát hiện, điều tra người mắc bệnh truyền nhiễm, giám sát các tác nhân gây bệnh và xử lý ổ dịch (nếu có).

Đặc biệt, trường học cần lưu ý bảo vệ nhóm nguy cơ cao, tăng cường hỗ trợ học sinh có bệnh nền, giáo viên lớn tuổi, người có hệ miễn dịch yếu, phụ nữ mang thai. Khuyến khích đeo khẩu trang tại các không gian kín, nơi tập trung đông người.

Sở GD-ĐT TPHCM cũng yêu cầu các trường chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch.

Cụ thể: rà soát, cập nhật kế hoạch phòng, chống dịch của đơn vị; thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm; bảo đảm đầy đủ dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế dự phòng; tổ chức vệ sinh lớp học, nhà vệ sinh và các khu vực công cộng.

Khi phát hiện ca nghi nhiễm hoặc có tình huống bất thường, nhà trường cần báo cáo ngay cho phòng GD-ĐT và phối hợp với y tế địa phương để xử lý. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

Đồng thời, các trường học cần thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế ban hành trong tháng 5/2025, bao gồm các nội dung: đeo khẩu trang tại nơi công cộng; rửa tay thường xuyên; tăng cường vận động, ăn uống hợp lý; hạn chế tụ tập nơi đông người nếu không cần thiết.

Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI