Chiến dịch giành lại vỉa hè lan đến xứ Nghệ

15/04/2017 - 13:49

PNO - Sau nhiều tháng tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ các công trình lẫn chiếm vỉa hè, lực lượng chức năng thành phố Vinh (Nghệ An) đã ra quân cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm.

Chien dich gianh lai via he lan den xu Nghe
Sau nhiều tháng tuyên truyền, vận động, sáng 15/4 lực lượng chức năng thành phố Vinh đã đồng loạt ra quân cưỡng chế các công trình vi phạm, lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ.
Chien dich gianh lai via he lan den xu Nghe
Việc làm này nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực của người dân địa phương. Không những phối hợp cùng lực lượng chức năng, nhiều người dân còn chủ động thuê thợ dỡ bỏ các công trình lấn chiếm, đập bỏ các bậc tam cấp từ trước đó 1 ngày.
Chien dich gianh lai via he lan den xu Nghe
Trong buổi sáng, lực lượng chức năng của các phường trên địa bàn thành phố Vinh đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ hàng loạt công trình vi phạm.
Chien dich gianh lai via he lan den xu Nghe
Một số vật chướng bằng bê tông nằm chình ình trên vỉa hè bị đập bỏ
Chien dich gianh lai via he lan den xu Nghe
 
Chien dich gianh lai via he lan den xu Nghe
Các bậc tam cấp bị đập bỏ
Chien dich gianh lai via he lan den xu Nghe
Anh Trần Văn Nam (35 tuổi) cho biết đồng tình ủng hộ quyết định giành lại vỉa hè cho người đi bộ nhưng vì bận rộn kinh doanh chưa có thời gian phá bỏ bậc tam cấp nằm lấn ra vỉa hè. Sau khi lực lượng chức năng có mặt, anh đã nhanh chóng nhờ người tháo dỡ.
Chien dich gianh lai via he lan den xu Nghe
Một số người dân xây bờ dẫn lối vào nhà ngay trên vỉa hè bị lực lượng chức năng đập bỏ
Chien dich gianh lai via he lan den xu Nghe
Nhiều mái che, biển quảng cáo lấn chiếm bị tháo dỡ
Chien dich gianh lai via he lan den xu Nghe
Thậm chí nhiều biển quảng cáo được lắp đặt kiên cố lâu năm cũng bị cưỡng chế tháo bỏ
Chien dich gianh lai via he lan den xu Nghe
Trước đó, ngày 5/4 UBND thành phố Vinh cũng đã giao cho công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh triển khai kẻ vạch chỉ giới trên 41 tuyến phố chính trong thành phố. Đường kẻ chỉ giới sẽ được chia cụ thể cho các phương tiện xe máy, xe đạp và phần vỉa hè dành cho người đi bộ. Riêng phần vỉa hè được kẻ rộng từ 2m đến hơn 3m để người đi bộ có không gian rộng rãi.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI