Chị em ruột bị thai phụ lừa hơn 35 tỷ đồng cùng 350 cây vàng

21/05/2018 - 19:03

PNO - Lấy lý do cần tiền để kinh doanh, Trang Nhã Hiền nhiều lần vay rồi chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng cùng 350 cây vàng của hai chị em ruột là Trần Thị Xuân Lan và Trần Thị Xuân Hoa.

Chiều 21/5, sau một ngày xét xử, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trang Nhã Hiền (39 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là vụ án kéo dài gần chục năm và nhiều lần tòa phải trả hồ sơ để điều tra lại. Hiện, bị cáo Hiền được tại ngoại do đang mang thai.

Chi em ruot bi thai phu lua hon 35 ty dong cung 350 cay vang
Bị cáo Trang Nhã Hiền vã những người liên quan tại tòa

Theo cáo trạng, Hiền và chị Trần Thị Xuân Lan là họ hàng xa với nhau, thường xuyên gặp gỡ. Hiền khoe với chị Lan gia đình cô ta có kinh doanh xăng dầu và đang đầu tư vào một trung tâm y tế. Khi thấy chị Lan tin tưởng, Hiền thường xuyên liên lạc với chị Lan để mượn tiền thu mua xăng dầu, mua bán xà lan.

Từ ngày 24/3/2007 đến ngày 16/6/2008, chị Lan đã vay hơn 41 tỷ đồng và 350 cây vàng của 12 người để đưa cho Hiền. Trong quá trình vay tiền, Hiền đã trả lãi cho chị Lan 30,5 tỷ đồng tiền lãi. Đến ngày 22/7/2008, cô này tiếp tục trả hơn 764 triệu đồng trừ vào vốn vay và giao cho chị Lan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vợ chồng Hiền đứng tên (trị giá 571 triệu đồng). Đến nay, Hiền còn nợ chị Lan hơn 16 tỷ đồng và 350 cây vàng.

Hiền khai sử dụng số tiền vay của chị Lan vào mục đích mua nhà, xe và kinh doanh thua lỗ. Ngày 12/7/2008, Hiền thông báo vỡ nợ. Hai hôm sau, chị Lan yêu cầu Hiền viết giấy biên nhận vay của chị này hơn 45 tỷ đồng.

Mất khả năng thanh toán, nhưng Hiền vẫn tiếp tục liên lạc, đặt vấn đề vay tiền với chị Trần Thị Xuân Hoa (em gái chị Lan). Hiền nói giá xăng dầu đang lên, kinh doanh sẽ có lãi cao, sau một tuần sẽ hoàn vốn. Sau đó chị Hoa bàn lại với người yêu là anh Nguyễn Minh Hùng, anh Hùng đồng ý đưa 1,2 tỷ đồng cho Hiền vay.

Tới thời hạn thanh toán, Hiền lại hứa hẹn đến cuối tháng trả tiền và chia lãi. Sau đó, Hiền tiếp tục liên lạc với chị Hoa trình bày lý do cần tiền kinh doanh xăng dầu, mua xà lan để vay thêm tiền của chị này. Chị Hoa tiếp tục mượn tiền của anh Hùng để cho Hiền vay.

Từ ngày 12/5/2008 đến ngày 28/6/2008, Hoa cho Hiền vay tổng cộng hơn 8 tỷ đồng. Hiền lại dùng chính số tiền này trả lãi cho hai chị em Lan và Hoa. Đến ngày 12/7/2008, Hiền tiếp tục thông báo vỡ nợ. Được biết, ngoài vay của hai nạn nhân trên, Hiền còn vay của 4 người khác gần 14,5 tỷ đồng với lãi suất từ 5-100%. 

Thiên Phú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI