Cháy nhà giữa đêm khuya, vợ chồng cùng con gái chết thảm

18/04/2019 - 07:54

PNO - Đến sáng nay (18/4), lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra vụ cháy làm 3 người trong một gia đình tử vong.

Chay nha giua dem khuya, vo chong cung con gai chet tham
Theo thông tin ban đầu, khoảng 3g30 sáng 18/ 4, tại nhà số 81 đường An Dương Vương, phường An Cựu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, xảy ra vụ cháy lớn. Ngay khi phát hiện có cháy, những hộ sống gần đó đã tri hô, đập cửa sắt, gọi báo chủ nhà nhưng không thấy người chạy ra.
Chay nha giua dem khuya, vo chong cung con gai chet tham
Ngay sau khi nhận thông tin, Ban giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy Công an TP.Huế đã có mặt tại hiện trường, đồng thời huy động nhiều phương tiện chữa cháy cùng cả trăm chiến sĩ cảnh sát chữa cháy tỉnh, công an TP.Huế tham gia chữa cháy, cứu nạn.
Chay nha giua dem khuya, vo chong cung con gai chet tham
Do nhà hẹp, lửa bùng phát mạnh nên đã xảy ra hậu quả nghiêm trọng. 3 người trong cùng gia đình gồm vợ chồng ông Đặng Vấn (SN 1963), Võ Thị Nhớ (SN 1965) và con Đặng Thị Yến Nhi (SN 2007) tử vong. 
Chay nha giua dem khuya, vo chong cung con gai chet tham
Đây là cửa hàng kinh doanh mua bán xe đạp điện, xe máy điện. Nhiều thiết bị xe máy điện và lốp xe bị thiêu rụi. Theo ghi nhận tại hiện trường, ngôi nhà này rộng vài chục m2, chỉ có một cửa chính ra vào, thiết kế bằng cửa kéo.
Chay nha giua dem khuya, vo chong cung con gai chet tham
Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, điều tra vụ việc, cho biết vào khoảng 3g45 phút sáng cùng ngày, cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được thông tin vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà này. 
Chay nha giua dem khuya, vo chong cung con gai chet tham
Hiện vụ việc đang được lực lượng công an và ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI