Chăm bữa cơm gia đình cho những hộ dân trong khu cách ly

05/08/2020 - 07:13

PNO - Để đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong khu vực cách ly, mỗi sáng, các cán bộ hội phụ nữ phân chia nhau đi chợ...

Tính đến 4/8, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 3 ca mắc COVID-19. Tỉnh Đắk Lắk đã phải công bố giãn cách toàn xã hội đối với TP.Buôn Ma Thuột từ ngày 3-16/8. Mặt khác, cơ quan chức năng cũng phong tỏa 4 khu vực tại TP.Buôn Ma Thuột, nơi liên quan đến bệnh nhân 601 và 602. Bốn khu vực dân cư đang phong tỏa này có 150 hộ dân với 515 nhân khẩu. 

Các cán bộ hội phụ nữ phường đi chợ thay hàng trăm hộ dân trong khu cách ly
Cán bộ hội phụ nữ phường đi chợ thay hàng trăm hộ dân trong khu cách ly

Chị Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ tịch Hội phụ nữ phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột - cho biết, khi cách ly, hàng chục hộ dân trên đường Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi chưa kịp chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết. Để những hộ dân trong khu cách ly có bữa cơm mỗi ngày, chị Vân Anh đã xin tất cả số điện thoại của những gia đình đang thực hiện cách ly, rồi lập nhóm Zalo mang tên “Chung tay đẩy lùi COVID-19”.

Mỗi buổi sáng, người dân trong khu cách ly chỉ cần nhắn tin vào nhóm Zalo  rằng gia đình mình cần gì, ăn gì là chị em Hội Phụ nữ sẽ mua giúp, mang đến chốt trực nhờ nhân viên y tế chuyển vào.

Sau khi đi chợ về, các cán bộ hội phụ nữ giao thưc phẩm cho cán bộ y tế tại khu vực cách ly để phát cho người dân
Sau khi đi chợ về, các cán bộ hội phụ nữ giao thưc phẩm cho cán bộ y tế tại khu vực cách ly để phát cho người dân

Hàng ngày, sau khi kết thúc việc đi chợ thay cho các hộ dân khu cách ly, chị em Hội Phụ nữ phường Thắng Lợi lại chia nhau đi vận động tuyên truyền phòng chống dịch cho người dân.

Cán bộ Hội phụ nữ phường Thắng Lợi đi tuyên truyền cho người dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Cán bộ Hội phụ nữ phường Thắng Lợi đi tuyên truyền cho người dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Cũng như phường Thắng Lợi, 116 hộ dân đang cách ly tại phường Tân Lập cũng được chi hội phụ nữ và chi đoàn thanh niên của phường hỗ trợ mua và giao nhu yếu phẩm đến từng nhà.

Lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột cho biết, ngành y tế thành phố đang lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với toàn bộ cư dân trong 4 khu vực phong tỏa trên, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm với 109 trường hợp F1, truy vết 300 trường hợp là F2 để thực hiện các biện biện pháp cách ly y tế.

Người dân tại khu cách ly được kiểm tra sức khỏe
Người dân tại khu cách ly được kiểm tra sức khỏe

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI