Chị em đi chợ, nấu cơm cho người dân khu vực cách ly vì dịch COVID-19

02/08/2020 - 17:50

PNO - Mặc dù trời rỉ rả mưa, cán bộ hội viên phụ nữ vẫn phân công đi chợ, nấu cơm cho các gia đình thực hiện cách ly vì dịch COVID-19

Ngày 2/8, mặc dù thời tiết rất xấu, trời mưa dầm, nhưng các chị em phụ nữ vẫn phân công nhau đi chợ, nấu 35 phần cơm trưa để phục vụ cho 7 hộ gia đình đang bị cách ly tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Hội viên phụ nữ đảm nhận nấu cơm cho người dân ở khu vực đang cách ly do ảnh hưởng dịch bệnh COVID - 19
Hội viên phụ nữ đảm nhận nấu cơm cho người dân ở khu vực đang thực hiện cách ly

Tối ngày 31/7, ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và được chuyển đi cách ly điều trị của bệnh nhân số 589, UBND phường cùng các lực lượng chức năng đã phong tỏa, chốt chặn và thực hiện cách ly đối với 7 hộ gia đình (23 người) khu vực xung quanh nơi ở của bệnh nhân.

Các dì, chị chia chuẩn bị và chia các phần thức ăn cho từng gia đình.
Chuẩn bị cơm cho từng gia đình.

Để hỗ trợ cho các gia đình đang thực hiện cách ly, Hội LHPN phường đã tổ chức nấu cơm phục vụ những gia đình bị cách ly và các lực lượng chốt chặn hai buổi sáng, trưa.

Ngoài các bữa ăn sáng, trưa do Hội đảm trách, Hội cùng địa phương vận động phía Nhà hàng Nam bộ hỗ trợ phần cơm tối các gia đình. 

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI