Cha mẹ đi vắng, cháy nhà, 2 cháu bé tử vong

26/01/2017 - 20:20

PNO - Chiều 26/1 (29 tháng Chạp), tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm hai anh em ruột mới 6 tuổi và 4 tuổi thiệt mạng thương tâm.

Một lãnh đạo UBND P.7, TP.Đà Lạt cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15h30 tại căn nhà của vợ chồng anh Lê Ngọc Minh Quang (37 tuổi) và chị Lê Thụy Diễm Trâm (36 tuổi).

Cha me di vang, chay nha, 2 chau be tu vong
Căn nhà ông Quang bị thiêu rụi.

Vào thời điểm căn nhà phát hỏa, vợ chồng anh Quang vắng nhà, chỉ có 2 con nhỏ là Lê Ngọc Minh Quân (6 tuổi) và Lê Nguyễn Đăng Khoa (4 tuổi) ở nhà.

Ban đầu, một số người phát hiện khói bốc lên ở khu vực nhà anh Quang nhưng nghĩ rằng gia đình đốt rác, dọn dẹp chuẩn bị đón tết. Đến lúc lửa bùng phát, người dân đến hỗ trợ dập lửa và gọi cảnh sát PCCC, nhưng đã muộn, lửa tiếp tục cháy lan qua nhà ông Lê Ngọc Đức (chú ruột ông Quang).

Hậu quả, vụ cháy đã làm 2 cháu Quân và Khoa thiệt mạng, 2 căn nhà gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cha me di vang, chay nha, 2 chau be tu vong
Căn nhà ông Đức sau vụ hỏa hoạn.

Sau khi vụ cháy xảy ra, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Bí thư Thành ủy Đà Lạt và ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt đã đến hiện trường, chỉ đạo khắc phục vụ việc và thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Cha me di vang, chay nha, 2 chau be tu vong
Xe cứu thương đưa thi thể 2 cháu bé về nhà ông nội cháu để lo hậu sự.

Trước mắt, UBND P.7 đã hỗ trợ gia đình bị nạn 7 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Lạt hỗ trợ 2 triệu đồng. Hội chữ Thập đỏ P.7 đặt thùng quyên góp để vận động hỗ trợ gia đình bị nạn.

Ông Võ Ngọc Hiệp cho biết TP.Đà Lạt hỗ trợ gia đình ông Quang 50 triệu đồng để lo mai táng cho 2 cháu; hỗ trợ gia đình ông Đức 20 triệu đồng.

Cha me di vang, chay nha, 2 chau be tu vong
Nhiều người dân góp tiền giúp 2 gia đình bị cháy nhà.

Hiện các cơ quan chức năng của TP. Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI