Cha đâm chết con trai, lãnh 14 năm tù

26/03/2014 - 15:30

PNO - PNO - Dự đám tang về nhà, thấy con trai khuya rồi vẫn còn nhậu nhẹt, Lình la rầy và đánh vào mặt con. Bị con trai vật xuống, Lình tức giận dùng dao đâm chết anh này.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 26/3, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trương Văn Lình (SN 1966, ngụ tại huyện Củ Chi) 14 năm tù về tội "giết người".

Cha dam chet con trai, lanh 14 nam tu

Dẫn giải bị cáo Lình về trại giam.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 23/9/2013, Trương Văn Lình đi dự đám tang, uống rượu rồi về nhà mình ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Tại nhà, Lình nhìn thấy con trai là Trương Văn Qui (SN 1986) cùng bạn là Đoàn Quang Trí đang nhậu, nên đã la rầy và đánh vào mặt Qui làm Qui chảy máu miệng. Sau đó, giữa hai cha to tiếng với nhau, Qui đã vật Lình xuống nền nhà, nhưng được Trí can ra.

Lúc này, Lình chạy xuống bếp lấy hung khí. Bà Nguyễn Thị Loan (mẹ Qui và vợ Lình) chạy đến can, còn Qui tiếp tục vật Lình xuống lần nữa. Trí lại can Qui và kéo Qui đi ra ngoài. Tuy nhiên, Lình tức giận chạy xuống bếp lấy dao, đuổi theo đâm một nhát vào nách Qui.

Qui chạy một đoạn rồi gục ngã, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện do vết đâm làm thủng phổi trái.

Lình bị bắt giữ ngay sau đó.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI