Cây đa lá lệch ở Điện Trường Bà trở thành ‘Cây di sản Việt Nam’

02/06/2015 - 15:12

PNO - PN – Cây đa này có tuổi đời trên 300 năm, cao trên 35m, đường kính lớn nhất khoảng 3m, tán phủ rộng trên 200m, phần rễ cây được uốn, tạo thành vòm cổng ra vào Điện Trường Bà.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cay da la lech o Dien Truong Ba tro thanh ‘Cay di san Viet Nam’

Cây đa 300 tuổi ở Điện Trường Bà.

Sáng 2/6, tại Di tích lịch sử quốc gia Điện Trường Bà, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Sở Văn háo - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã công bố quyết định của Bộ VH-TT&DL về việc công nhận cây đa lá lệch là Cây di sản Việt Nam.

Cây đa này có tuổi đời trên 300 năm, chiều cao trên 35m, đường kính lớn nhất khoảng 3m và tán phủ rộng trên 200m.

Cây đa lá lệch gắn liền với di tích Điện Trường Bà suốt hơn 3 thế kỉ qua.

Trong quá trình tồn tại, phần rễ cây được uốn, tạo thành vòm cổng ra vào Điện Trường Bà; ở giữa được tạo thành nơi thắp hương.

MINH PHÚ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI