Cầu Thủ Thiêm 2 tăng tốc về đích trong thời gian cách ly xã hội

12/04/2020 - 21:42

PNO - Sau một thời gian tăng tốc thi công, dự án cầu Thủ Thiêm 2 nối giữa Khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2) với trung tâm TPHCM (quận 1) dự kiến hợp long vào tháng 9, thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2020.

 

Theo ghi nhận của phóng viên báo Phụ Nữ TPHCM, mặt dù trong thời gian cách ly xã hội nhưng các công nhân vẫn miệt mài làm việc tại dự án cầu Thủ Thiêm 2, nối giữa trung tâm thành phố với khu đô thị Thủ Thiêm.
Hiện đường dẫn và các nhịp thi công từ phía bờ quận 2 đang được đẩy nhanh tốc độ thực hiện 

 

Trên công trường thi công, theo Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - nhà đầu tư dự án, đầu cầu phía quận 1, nhà thầu đã hoàn thành 100% kết cấu mố trụ cầu hạng mục cầu dẫn nhánh chính. Đồng thời, kết cấu bê-tông dự ứng lực đổ trên đà giáo từ trụ AS5 đến AS9 (đạt 228/438md) cũng đã hoàn thành.
Các máy móc, thiết bị đang hoạt động hết công suất để phục vụ công trình

 

Các máy móc, thiết bị đang hoạt động hết công suất để phục vụ công trình. Riêng phần rào chắn thi công cầu dẫn tuyến chính, cầu dẫn nhánh N1,N2 và tường chắn sàn giảm tải hướng từ đường Tôn Đức Thắng - Đinh Tiên Hoàng vắng bóng công nhân thi công (do đang vướng mặt bằng nên chưa thể thi công)
Theo Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - nhà đầu tư dự án, đầu cầu phía quận 1, nhà thầu đã hoàn thành 100% kết cấu mố trụ cầu hạng mục cầu dẫn nhánh chính. Đồng thời, kết cấu bê-tông dự ứng lực đổ trên đà giáo từ trụ AS5 đến AS9 đã đạt 228/438md. Riêng phần rào chắn thi công cầu dẫn tuyến chính, cầu dẫn nhánh N1,N2 và tường chắn sàn giảm tải hướng từ đường Tôn Đức Thắng - Đinh Tiên Hoàng đang vướng mặt bằng nên đang được tập trung giải quyết.

 

 Khó khăn lớn nhất của dự án hiện vẫn là công tác giải phóng mặt bằng phía quận 1. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà đầu tư phải huy động về công trường tất cả các vật tư nhập khẩu cũng như huy động thêm các chuyên gia, nhân sự từ nước ngoài gặp nhiều khó khăn.
Dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng việc thi công vẫn được tập trung thực hiện, đảm bảo giản cách an toàn cho công nhân mà vẫn hoàn thành tiến độ đề ra

 

Đoạn cầu Thủ Thiêm 2, hướng từ Tôn Đức Thắng giao với đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn có nhiều phương tiện ô tô, xe máy lưu thông
Trước yêu cầu phòng chống dịch, các đơn vị thi công đã chủ động với các giải pháp như tổ chức thi công các nhóm lệch thời gian, tập trung các hạng mục quan trọng và hạn chế số lượng nhân công tập trung đông...

 

Đơn vị thi công đã lắp đặt rào chắn đường Tôn Đức Thắng (quận 1) để phục vụ thi công dự án nên khiến tuyến đường này bị thu hẹp diện tích.
Bên cạnh đó, trong quá trình thi công vẫn phải đảm bảo thực hiện các biện pháp khử khuẩn, mang khẩu trang, thiết bị bảo hộ, hạn chế tiếp xúc trực tiếp ở cự ly gần... Những người làm việc cũng được đo thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế với các nhân sự, đặc biệt là các chuyên gia nước ngoài…

 

Công trình cầu Thủ Thiêm 2 phía quận 2 nhìn từ trên cao. Cây cầu này được xem là biểu tượng của TP HCM, bao gồm cả hệ thống kiến trúc cũng như cho mạng lưới giao thông đô thị.
Công trình cầu Thủ Thiêm 2 phía quận 2 nhìn từ trên cao. Sau khi hoàn thành công trình sẽ giúp giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực trung tâm thành phố

 

Bấp chấp giữa thời gian giãn cách xã hội nhưng các nhân viên vẫn tích cực làm việc để hoàn thành đúng tiến độ
Các đơn vị dồn toàn lực để tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án, hợp long cầu chính vào tháng 9 và thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2020. 

 

Cầu Thủ Thiêm 2 tổng chiều dài hơn 1,4 km, trong đó phần cầu dài 885,7 m, với quy mô 6 làn xe, được thiết kế là cầu dây văng với trụ tháp chính có kiến trúc cầu rồng, cao 113 m, nghiêng về phía Thủ Thiêm
Cầu Thủ Thiêm 2 tổng chiều dài hơn 1,4km, trong đó phần cầu dài 885,7m, với quy mô 6 làn xe, được thiết kế là cầu dây văng với trụ tháp chính có kiến trúc cầu rồng, cao 113m, nghiêng về phía Thủ Thiêm.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI