Cắt bỏ nốt ruồi, khối u khổng lồ mọc ngay trên mặt

27/12/2017 - 11:52

PNO - Khối u trên má của cụ bà 79 tuổi đã phát triển to gấp 2 lần đầu của cụ.

Cách đây 5 năm, cụ Teresita Briones (79 tuổi, sống tại thành phố Iligan, Philippines) đến bác sĩ để làm tiểu phẫu cắt bỏ một nốt ruồi trên má phải.

Chỉ vài tháng sau khi mổ, cụ Teresita bắt đầu bị biến chứng, vùng hàm sưng lên và khu vực quanh vết mổ trở nên đau đớn.

Cat bo not ruoi, khoi u khong lo moc ngay tren mat
Cụ Teresita Briones bị biến chứng cắt bỏ nốt ruồi trên má.

Đến cuối năm 2012, một khối u xuất hiện dưới da chỗ vết mổ, lúc này bác sĩ nói với cụ rằng tình trạng của cụ sẽ thuyên giảm theo thời gian.

Tuy nhiên, khối u một lúc một phát triển lớn hơn. Sau khi tiến hành kiểm tra, bác sĩ nhận định đây là một khối u lành tính, có thể được loại bỏ bằng phẫu thuật thông thường.

Bác sĩ Anton Alexandroff, chuyên khoa da liễu, cho biết ca phẫu thuật không có nhiều rủi ro, cụ Teresita cũng chỉ cần gây tê tổng quát và trong tình trạng sức khỏe tốt. Nếu phẫu thuật cắt bỏ khối u, cụ bà 79 tuổi sẽ cần thực hiện thêm phẫu thuật ghép da để che sẹo. Bên cạnh đó vẫn có khả năng khối u sẽ tái phát sau phẫu thuật.

Cat bo not ruoi, khoi u khong lo moc ngay tren mat
Khối u trên mặt phát triển to gấp 2 lần kích cỡ đầu của cụ Teresita.

Thế nhưng, cụ bà đã từ chối thực hiện phẫu thuật vì lo sợ mình sẽ không thể tỉnh lại. 
Nhiều người dân địa phương đã ủng hộ tiền để giúp cụ Teresita làm phẫu thuật nhưng cụ không thay đổi quyết định của mình, thay vào đó cụ dùng tiền có được để mua thực phẩm.

Cụ hiện tiếp tục ăn xin trên đường phố với khối u khổng lồ to gấp hai lần đầu mình.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI