Cặp vợ chồng bán thuốc giả, thu lợi gần 2 tỉ đồng

19/09/2025 - 17:56

PNO - Các bị cáo đã làm giả sản phẩm, chỉnh sửa số điện thoại và chạy quảng cáo trên Facebook để đánh lừa khách hàng.

Ngày 19/9, TAND TP Hà Nội đưa Chu Văn Diễn (SN 1996, trú tại tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Đắc Dũng (SN 1981) và Trần Thị Phương Thảo (SN 1996, vợ Diễn) ra xét xử về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

6 bị cáo khác bị xét xử về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Kết quả điều tra thể hiện, từ cuối năm 2023, Chu Văn Diễn vốn kinh doanh online đã nảy ra ý định làm giả sản phẩm thuốc “Kháu Vài Lèng” và “Đại tràng HG” để bán kiếm lời.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Diễn thông qua vợ là Trần Thị Phương Thảo, đặt Nguyễn Đắc Dũng sản xuất hai loại thuốc giả này với giá thỏa thuận 39.000 đồng/túi loại 3 thang và 45.000 đồng/túi loại 5 thang thuốc nam giả nhãn hiệu Kháu Vài Lèng; 36.000 đồng/túi thuốc nam giả nhãn hiệu Đại tràng HG.

Đầu năm 2024, Dũng mua nguyên liệu là các loại lá cây khô cắt nhỏ có chức năng làm mát gan, cây cỏ máu tại chợ Bến, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ) mang về để tại nhà. Ngoài ra, Dũng đặt mua qua mạng Facebook các túi zip, hộp nhựa, máy in màu để in tem giấy bao bì.

Sau khi đóng gói các loại lá cây khô, Dũng in tem giả các nhãn hiệu thuốc nam Kháu Vài Lèng và Đại tràng HG, đặt vào trong các túi trên đóng gói thành phẩm để bán cho Diễn.

Về phần mình, Diễn chỉ đạo nhân viên tải video quảng cáo thật của sản phẩm, chỉnh sửa số điện thoại và chạy quảng cáo trên Facebook để đánh lừa khách hàng. Từ đó, khách hàng tin và đặt mua hàng thuốc nam giả những nhãn hiệu trên.

Ngày 4/7/2024, công an phát hiện một nhân viên giao hàng vận chuyển thuốc giả và thu giữ 1.518 túi thuốc “Kháu Vài Lèng” giả, 1.161 túi “Đại tràng HG” giả và 230 chai rượu “Kháu Vài Lèng” giả.

Sao kê ngân hàng cho thấy từ tháng 1/2024 đến ngày 3/7/2024, Diễn thu từ việc bán hàng thuốc nam, hàng nông sản khác là hơn 24,3 tỉ đồng. Trong đó, có hơn 17,1 tỉ đồng từ việc bán thuốc nam giả 2 nhãn hiệu trên.

Diễn chuyển cho các nhân viên hơn 13,1 tỉ đồng để trả phí quảng cáo cho các mạng trên Facebook và hơn 554 triệu đồng thanh toán cho Dũng….

VKS kết luận Diễn và Thảo hưởng lời bất chính hơn 1,8 tỉ đồng và Dũng hưởng lợi 70 triệu đồng.

Dù đưa vụ án ra xét xử song Tòa Hà Nội đã phải quyết định dời phiên tòa sang cuối tháng 9 vì luật sư bào chữa có đơn xin hoãn tòa và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI