Cận Tết, sức mua ở chợ vẫn giảm

12/02/2015 - 07:19

PNO - PN - Theo anh Phan Nhìn (cán bộ tổng hợp Ban quản lý chợ Nguyễn Tri Phương), cận Tết nhưng hàng hóa nhập về chợ giảm nhiều do sức mua yếu và giá cả các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, bánh kẹo... đều ổn định.

edf40wrjww2tblPage:Content

Can Tet, suc mua o cho van giam

Theo ghi nhận của chúng tôi, giá cả những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, bánh kẹo… tại TP.HCM, ngày 10/2 (tức 22 tháng Chạp) tại các chợ tương đối ổn định. Theo anh Phan Nhìn (cán bộ tổng hợp Ban quản lý chợ Nguyễn Tri Phương), hàng hóa nhập về chợ giảm nhiều do sức mua yếu. Cụ thể ngày thường, lượng heo nhập về chợ là 4,6 tấn, ngày Tết chỉ còn 3,2 tấn. Tương tự, rau ngày thường nhập bốn tấn, Tết chỉ nhập ba tấn. Hải sản giảm từ 3,2 tấn còn hai tấn.

Tại chợ An Đông (Q.5), giá các loại thực phẩm chênh lệch rất ít so với ngày thường. Tuy nhiên, trứng vịt loại 1 có giá đến 40.000đ/chục; kiệu tươi Huế có giá 80.000đ/kg. Chị Sử Thị Kim Thoa (Phó Ban quản lý chợ An Đông) cho biết, giá bánh mứt tăng 5 - 10% so với năm ngoái. Nhìn chung, mãi lực dịp Tết năm nay giảm 40% so với cùng kỳ, có thể do bị chi phối bởi các siêu thị tiện ích.

Khảo sát tại các chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền đêm 9/2, rạng sáng 10/2, hầu hết chủ vựa tại các chợ đều cho biết, lượng hàng về chợ đã tăng khoảng 40-50% từ ba ngày trở lại đây, giá các mặt hàng khá ổn định. Tại chợ đầu mối thủ Đức, nhiều loại rau, củ có mức giảm giá mạnh so với thời điểm cách đây một tháng như cải thảo, cải bắp (bắp sú) giảm từ 9.000đ/kg xuống còn 4.500đ/kg, cải bẹ xanh giảm từ 7.000đ còn 4.000đ/kg, súp lơ trắng từ 21.000đ/kg hiện chỉ còn 11.000đ/kg… Số ít nhóm hàng rau củ dùng làm gia vị, ăn sống thì tăng giá từ 5-15%…

Trong khi các loại trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc như táo, lê… giữ giá thì nhiều loại trái cây trong nước tăng nhẹ. Cam sành tăng từ 23.000 lên 27.000đ/kg, quýt đường từ 24.000đ/kg lên 32.000đ/kg, quýt tiều tăng từ 21.000 lên 31.000đ/kg, bưởi da xanh tăng thêm 2.000đ lên 38.000đ/kg, xoài cát Hòa Lộc tăng 3.000đ/kg…

Nhóm hàng thủy sản tại chợ Bình Điền vẫn giữ được giá, sức tiêu thụ mặt hàng này bắt đầu tăng từ sau rằm tháng Chạp. Tại chợ Hóc Môn, giá heo hơi liên tục tăng trong thời gian qua, tuy nhiên những ngày gần đây đã giảm khá nhiều, từ mức 50.000đ/kg xuống còn 46.000đ/kg (heo hơi). Heo mảnh giao dịch trực tiếp tại chợ vẫn đứng giá.

Riêng giá bia trên thị trường đang “nóng” lên từng ngày. Tại khu vực chuyên bán rượu bia, đồ hộp trên đường Nguyễn Tri Phương, bia Heineken có giá 380.000đ/thùng, bia 333 230.000đ/thùng, bia Sài Gòn 300.000đ/thùng. Tại khu vực đường Hàm Nghi, gần chợ Cũ, Heineken đã “leo” lên đến 410.000đ/thùng, bia 333 có giá 250.000đ/thùng, bia Sài Gòn 310.000đ/thùng.

Can Tet, suc mua o cho van giam

Ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn Q.Gò Vấp ngày 10/2 cho thấy, người dân mua sắm Tết vẫn chưa mấy đông đúc, sức mua thấp hơn so với hai ngày cuối tuần vừa qua. Theo đánh giá của Ban quản lý chợ Gò Vấp, tình hình giá cả vào hai ngày cuối tuần có biến động so với những ngày trước đó. Nhìn chung, lượng khách đến chợ có tăng hơn ngày thường 10%, nhưng sức mua còn yếu.

Ngược lại, tại các siêu thị, sức mua những ngày này tăng hơn so với tuần trước do nhu cầu mua quà biếu tặng, chuẩn bị về quê tăng. Tại hầu hết các siêu thị, nhiều chương trình khuyến mãi được tung ra, giảm sâu các mặt hàng bia, nước ngọt, bánh kẹo, mứt; các mặt hàng gia dụng như cây lau nhà, chăn, gra, gối nệm; quần áo, thời trang giảm giá từ 15 - 49%.

Đại diện các siêu thị Co.opMart, BigC, LOTTE Mart… cho biết, giá các mặt hàng bia, nước ngọt tại siêu thị ổn định từ nay đến Tết do đã dự trữ lượng hàng tăng 15 - 35%.

Đại diện LOTTE Mart khẳng định: “Từ nay đến Tết, siêu thị cam kết không tăng giá các mặt hàng thực phẩm khô. Ngược lại, có nhiều ưu đãi, khuyến mãi và sản phẩm tặng kèm như dầu ăn, mì gói, giấy cuộn vệ sinh, chén thủy tinh, ly uống nước… Nguồn hàng thực phẩm tươi sống ổn định, tuy nhiên cận Tết giá từ nhà cung cấp sẽ tăng nhẹ 5% vì hút hàng”.

Đại diện Vinatexmart cho biết, giá cả các mặt hàng thịt gia cầm, trứng... sẽ ổn định, không thay đổi từ nay đến Tết. Thịt heo, bò Vissan các loại giảm giá từ 7.000đ - 10.000đ/kg, áp dụng từ ngày 15 - 18/2/2015. Cụ thể: thịt đùi heo 84.500đ, ba rọi heo 88.500đ, sườn non 150.000đ, cốt lết heo 79.500đ. Siêu thị phối hợp công ty San Hà giảm giá 30% số mặt hàng: chân gà, lòng gà, xương gà, đầu gà, áp dụng từ ngày 15 - 17/2/2015. Bánh chưng các loại 89.000đ/cái giảm 22% còn 69.600đ/cái…

Ông Võ Hoàng Anh - Giám đốc Marketing Saigon Co.op cho biết: “Co.opmart phối hợp các nhà cung cấp tiếp tục giảm giá mạnh cuối năm nhằm chia sẻ áp lực chi tiêu cùng người dân”. Chương trình “10 ngày giảm giá hết ga” của đơn vị được áp dụng song song với việc giảm giá đến 50% cho 4.500 sản phẩm bánh mứt, trứng, dầu ăn, hàng may mặc... đến hết ngày 18/2/2015 (30 Tết).

 KHÁNH THỦY - THƯ HÙNG - NGUYỄN CẨM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI