Cận cảnh khu bảo tồn, nhân giống gà lôi trắng ở vườn quốc gia Bạch Mã

13/08/2025 - 16:13

TS. Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch mã cho biết, Vườn quốc gia Bạch Mã là 1 trong 6 Vườn quốc gia do Trung ương quản lý, diện tích trên 37.423ha (chủ yếu ở TP Huế).
TS. Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch mã cho biết, Vườn quốc gia Bạch Mã là 1 trong 6 Vườn quốc gia do Trung ương quản lý, diện tích trên 37.423ha (chủ yếu ở TP Huế)
Vườn có rất nhiều loài động vật quý, trong đó có gà lôi trắng (tên khoa học là Lophura nycthemera), một loài thuộc họ trĩ, bộ gà, là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Vườn có rất nhiều loài động vật quý, trong đó có gà lôi trắng (tên khoa học là Lophura nycthemera), một loài thuộc họ trĩ, bộ gà, là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm - Ảnh: Vườn Quốc gia Bạch Mã
Trước đây gà lôi trắng thuộc nhóm IB: những loại động vật rừng bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng và bị cấm khai thác, săn bắt vì mục đích thương mại. Từ ngày 1/7/2025, gà lôi trắng nằm trong nhóm IIB: động vật rừng hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.
Trước đây gà lôi trắng thuộc nhóm IB: những loại động vật rừng bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng và bị cấm khai thác, săn bắt vì mục đích thương mại. Từ ngày 1/7/2025, gà lôi trắng nằm trong nhóm IIB: động vật rừng hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.
Theo ông Linh, gà lôi trắng thường xuất hiện ở khu vực núi Bạch Mã thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã. Thông thường, người ta có thể bắt gặp một đàn gà lôi trắng gồm 3 - 5 cá thể tại đây.
Theo ông Linh, gà lôi trắng thường xuất hiện ở khu vực núi Bạch Mã thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã. Thông thường, người ta có thể bắt gặp một đàn gà lôi trắng gồm 3 - 5 cá thể tại đây - Ảnh: Vườn Quốc gia Bạch Mã cung cấp.
Tuy nhiên, sự phát triển của các đàn gà lôi trắng rất chậm do chịu nhiều tác động từ các loài thiên địch như chồn, cầy vòi hương, thậm chí khỉ mặt đỏ - những loài săn mồi tự nhiên gây ảnh hưởng lớn đến số lượng gà lôi trắng ngoài tự nhiên.
Tuy nhiên, sự phát triển của các đàn gà lôi trắng rất chậm do chịu nhiều tác động từ các loài thiên địch như chồn, cầy vòi hương, thậm chí khỉ mặt đỏ - những loài săn mồi tự nhiên gây ảnh hưởng lớn đến số lượng gà lôi trắng ngoài tự nhiên.
Hình ảnh gà lôi trắng được chụp lại bằng máy bẫy ảnh theo chương trình Giám sát đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Bạch Mã. Thông thường, ở độ cao 500m trở lên mới thấy gà lôi trắng xuất hiện tại Vườn.
Hình ảnh gà lôi trắng được chụp lại bằng máy bẫy ảnh theo chương trình Giám sát đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Bạch Mã. Thông thường, ở độ cao 500m trở lên mới thấy gà lôi trắng xuất hiện tại Vườn Quốc gia Bạch Mã
Lãnh đạo Vườn quốc gia Bạch Mã thông tin thêm, song song với việc đa dạng các phương thức tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã của người dân, tăng cường tần suất tuần tra bảo vệ rừng và tháo dỡ bẫy, những năm gần đây, Vườn đã thực hiện nhiều hoạt động cứu hộ, nhân giống bảo tồn và tái thả gà lôi trắng.
Lãnh đạo Vườn quốc gia Bạch Mã thông tin thêm, song song với việc đa dạng các phương thức tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã của người dân, tăng cường tần suất tuần tra bảo vệ rừng và tháo dỡ bẫy, những năm gần đây, Vườn đã thực hiện nhiều hoạt động cứu hộ, nhân giống bảo tồn và tái thả gà lôi trắng.
TS Ling cũng cho biết, trong thời gian tới, Vườn sẽ tiếp tục phối hợp với Thảo Cầm Viên (TP Hồ Chí Minh) để trao đổi giống gà lôi trắng nhằm hạn chế hiện tượng cận huyết để có quần thể gà lôi trắng mạnh khỏe thả về tự nhiên.
TS Linh cũng cho biết, trong thời gian tới, Vườn sẽ tiếp tục phối hợp với Thảo Cầm Viên (TPHCM) để trao đổi giống gà lôi trắng nhằm hạn chế hiện tượng cận huyết để có quần thể gà lôi trắng mạnh khỏe thả về tự nhiên - Ảnh: Vũ Linh
Bên cạnh đó, Vườn sẵn sàng phối hợp với các tổ chức quốc tế, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng để tiếp nhận, cứu hộ, chăm sóc, nhân giống bảo tồn và tái thả gà lôi trắng cũng như các loài động vật quý hiếm khác nhằm bảo tồn và phát triển đa dạng hóa hệ sinh thái động vật tại Vườn nói riêng và khu vực Trung Trường Sơn nói chung
Bên cạnh đó, Vườn Quốc gia Bạch Mã sẵn sàng phối hợp với các tổ chức quốc tế, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng để tiếp nhận, cứu hộ, chăm sóc, nhân giống bảo tồn và tái thả gà lôi trắng cũng như các loài động vật quý hiếm khác nhằm bảo tồn và phát triển đa dạng hóa hệ sinh thái động vật tại Vườn nói riêng và khu vực Trung Trường Sơn nói chung.
Ông Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, thành lập năm 2015, Trung tâm hiện đang nhân giống, bảo tồn nhiều loài động vật quý hiếm như gà lôi trắng, công má vàng, rùa hộp trán vàng miền Trung.
Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết thêm, Vườn Quốc gia Bạch Mã thành lập năm 2015, Trung tâm hiện đang nhân giống, bảo tồn nhiều loài động vật quý hiếm như gà lôi trắng, công má vàng, rùa hộp trán vàng miền Trung - Ảnh: Vũ Linh
Trung tâm hiện nuôi 14 cá thể gà lôi trắng và 2 cá thể công má vàng. Từ năm 2022 đến nay, đã nhân giống được 20 cá thể gà lôi trắng và 4 cá thể công. Dự kiến khoảng 2 năm tới sẽ tái thả một số cá thể để hướng đến mục tiêu phục hồi quần thể gà lôi trắng ngoài tự nhiên'
Hiện tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP Huế) đang nuôi 14 cá thể gà lôi trắng và 2 cá thể công má vàng. Từ năm 2022 đến nay, đã nhân giống được 20 cá thể gà lôi trắng và 4 cá thể công. Dự kiến khoảng 2 năm tới sẽ tái thả một số cá thể để hướng đến mục tiêu phục hồi quần thể gà lôi trắng ngoài tự nhiên - Ảnh: Vũ Linh

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=