Gia cảnh bị cáo lãnh 6 năm tù vì “bán gà lôi trắng”

13/08/2025 - 04:49

PNO - Những ngày qua, câu chuyện anh Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị tuyên phạt 6 năm tù về tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" trở thành chủ đề nóng, bàn tán xôn xao ở xóm Thịnh Tâm.

Không chỉ người thân, nhiều hàng xóm cũng rất bất ngờ khi hay tin anh Thành vướng lao lý vì 13 con gà lôi trắng.

Chồng vướng lao lý, chị Oanh phải nghỉ việc ở nhà chăm các con và mẹ già - Ảnh: Khánh Trung
Chị Oanh phải nghỉ việc ở nhà chăm các con và mẹ già - Ảnh: Khánh Trung

Hình ảnh người vợ ôm con nhỏ tiễn chồng về trại tạm giam cũng được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội. Ngoài các bình luận, tranh luận mức án “nặng, nhẹ”, cộng đồng mạng còn chia sẻ nhau về bài học kinh nghiệm khi nuôi và mua bán các loài động vật hoang dã.

Bà Phan Thị Hoàn (trú tại xóm Thịnh Tâm) cho biết bà rất sốc khi nghe tin anh Thành bị tuyên phạt 6 năm tù. Là hàng xóm, bà Hoàn vẫn thường qua nhà vợ chồng anh Thành chơi. “Thành là người hiền lành, chăm chỉ nên ai cũng thương. Không chỉ tôi mà nhiều người ở đây đều rất sốc khi nghe tin” - bà Hoàn nói.

Chị Nguyễn Thị Oanh (33 tuổi, vợ anh Thành) cho biết, chồng chị trước đây hay nuôi chim cảnh, chăm sóc cây cảnh để bán kiếm thêm thu nhập. Vợ chồng chị có 3 con, bé lớn vào lớp Hai, bé út hơn 1 tuổi rưỡi. Vợ chồng chị cũng đang chăm sóc mẹ già đã ngoài 80 tuổi. Chị Oanh làm công nhân ở công ty gần nhà với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Mấy hôm nay, chị phải nghỉ việc ở nhà chăm các con và mẹ.

Năm 2024, anh Thành mua 1 con gà lôi trống và 2 gà lôi mái giống qua mạng xã hội. Sau một thời gian nuôi, 2 gà mái đẻ trứng và nở được 10 gà con. Tháng 3/2025, anh rao bán trên mạng xã hội, rồi bán với giá 500.000 đồng/con gà con. Khi anh đi giao gà thì bị Công an tỉnh Thái Bình (nay là Công an tỉnh Hưng Yên) bắt quả tang. Mới đây, TAND khu vực 5 - Hưng Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt anh Thành 6 năm tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, một số luật sư cũng đã liên hệ để giúp gia đình bào chữa miễn phí cho bị cáo Thành trong phiên xét xử phúc thẩm. Đôi mắt đỏ hoe, chị Oanh cho biết chị chỉ mong cơ quan chức năng thấu hiểu, giảm nhẹ án phạt để chồng sớm được trở về chăm con, nuôi mẹ già.

Chuồng nuôi gà trong nhà chị Oanh - Ảnh: Khánh Trung
Chuồng nuôi gà trong nhà chị Oanh - Ảnh: Khánh Trung

Ông Thái Khắc Dũng - xóm trưởng xóm Thinh Tâm - cho biết, anh Thành là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, được làng xóm quý mến. Dân làng hầu như không ai biết đàn gà anh Thành nuôi là động vật nguy cấp, quý hiếm. “Tôi nghĩ đó cũng là gà. Nếu cho tôi cũng không lấy vì nó xấu hơn gà trống ta. Người dân cũng nói nếu pháp luật cấm như vậy thì cũng cần có những buổi hội thảo, tuyên truyền phổ biến để người dân biết mà tránh vi phạm” - ông Dũng nói.

Gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim, bộ gà, họ Trĩ nằm trong danh mục IB - động vật nguy cấp, quý, hiếm. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết, quy định về nuôi nhốt, kinh doanh, buôn bán động vật hoang dã rất nghiêm ngặt. Một số loài động vật hoang dã nguy cấp chỉ được nuôi phục vụ bảo tồn, nghiên cứu tại cơ sở được cấp phép.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI