Cận cảnh dự án Làng Sen Việt Nam mở bán hơn 5 năm, hạ tầng vẫn “xơ xác”

10/05/2020 - 16:39

PNO - Đại diện Công ty Phúc Khang cho rằng, sau thời gian triển khai thi công, cơ sở hạ tầng dự án đã hoàn chỉnh, thực tế có phải như vậy?

Hơn 5 năm mua đất dự án Khu đô thị Văn hoá Thương Mại Du lịch Làng Sen Việt Nam (dự án Làng Sen) ở tỉnh Long An do Công ty TNHH đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A (Công ty Phúc Khang) làm chủ đầu, dự án vẫn chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, khiến người dân không được cấp chủ quyền.

Trả lời Báo Phụ Nữ TPHCM, ông Trương Đăng Khoa – đại diện Công ty Phúc Khang cho rằng, sau thời gian triển khai thi công, hiện nay cơ sở hạ tầng dự án đã hoàn chỉnh như: đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước, thu gom rác thải…. đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, thực tế hạ tầng dự án không phải như những gì chủ đầu tư nói. Sau hơn 5 năm đưa ra thị trường, hạ tầng dự án vẫn như một bãi chiến trường; đường nội bộ không được trải nhựa; vỉa hè chưa hoàn chỉnh; cống thoát nước có dấu hiệu lún sụp; điện, nước, chiếu sáng có dấu hiệu chưa kết nối... Người chưa vào ở thì mỏi mòn chờ cấp chủ quyền. Người đã vào ở thì khốn khổ vì môi trường sống quá kém. 

Dưới đây là những hình ảnh cho thấy thực tế hoàn toàn khác với những gì chủ đầu tư nói và những gì được quảng cáo là khu đô thị đáng sống từ hơn 5 năm trước.  

Dự án từng được xem là đáng sống xơ xác từ cổng vào dự án
Dự án từng được xem là đáng sống xơ xác từ cổng vào 

 

Phần lớn các con đường trong dự án vẫn chưa trải nhựa
Phần lớn các con đường trong dự án vẫn chưa trải nhựa

 

Vỉa hè các con đường hơn 5 năm vẫn chưa làm xong
Vỉa hè các con đường trong dự án sau hơn 5 năm thi công 

 

Cống thoát nước không nắp đậy
Cống thoát nước không nắp đậy

 

 

Đây là hệ thống đường dây điện trong dự án mà theo đại diện Công ty Phúc Khang đã được thi công hoàn chỉnh
Đây là hệ thống đường dây điện trong dự án mà theo đại diện Công ty Phúc Khang đã được thi công hoàn chỉnh

 

Dải phân cách con đường trong dự án đang được tận dụng trồng rau
Dải phân cách con đường trong dự án đang được tận dụng trồng rau và cây ăn trái 

 

Người chưa vào ở thì dài cổ chờ giấy chủ quyền, người đã vào ở thì khốn khổ vì hạ tầng dự án quá kém
Người chưa vào ở thì "dài cổ" chờ giấy chủ quyền, người đã vào ở thì khốn khổ vì hạ tầng dự án quá kém

 

Người dân ở đây còn khổ vì tình trạng ô nhiễm của những nhà máy xung quanh dự án
Người dân ở đây còn khổ vì tình trạng ô nhiễm không khí của những nhà máy xung quanh dự án

 

Chính quyền giúp chủ đầu tư "vượt rào" bán hàng trái phép?

Theo ông Trương Đăng Khoa, ngày 4/4/2018, UBND huyện Đức Hòa đã có văn bản số 2693/UBND-SX xác nhận dự án Làng Sen Việt Nam đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng. 

Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Trường (đoàn Luật sư TPHCM), theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, dự án kinh doanh nhà ở gắn liền với đất chỉ được phép mở bán khi đảm bảo các thủ tục pháp lý theo quy định và phải đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, được cơ quan quản lý Nhà nước nghiệm thu. Như vậy, với hiện trạng hạ tầng dự án như trên, phải chăng UBND huyện Đức Hòa đã ưu ái cho chủ đầu tư "vượt rào" bán hàng trái phép, khiến người mua nhà phải khổ sở như hiện nay? 

Bích Trần 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI