Cán bộ, chiến sĩ nữ làm công tác tiếp dân còn gặp nhiều khó khăn

16/10/2018 - 18:00

PNO - Hiện nay toàn thành phố có 325 cán bộ, chiến sĩ nữ làm công tác nội cần tiếp dân và 245 nữ cán bộ quản lý hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.

Hội Phụ nữ Công an TP.HCM vừa tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân của cán bộ, chiến sĩ nữ công an thành phố.

Can bo, chien si nu lam cong tac tiep dan con gap nhieu kho khan
Đại biểu dự hội thảo.

Thiếu tướng Ngô Minh Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đại tá Nguyễn Văn Anh – nguyên Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72, nay là PA08) Công an TP.HCM – cùng hơn 300 đại biểu là cán bộ quản lý hành chính, nội cần tiếp dân trên địa bàn thành phố đã về dự hội thảo.

Can bo, chien si nu lam cong tac tiep dan con gap nhieu kho khan
Thiếu tướng Ngô Minh Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM - mong chị em tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt công tác tiếp dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ công an trong lòng dân.

Tại hội thảo, các chị đã chia sẻ những khó khăn cũng như thành quả đã đạt được trong công tác như: chưa được đầu tư về máy móc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ; áp lực từ biến động dân cư dẫn đến lượng hồ sơ, giấy tờ cần xử lý quá nhiều;  thực hiện cấp căn cước công dân ngay tại nhà cho dân; cảm hóa, giúp đỡ nhiều trường hợp hồi gia; vận động nhân dân đóng góp lắp camera an ninh tại khu dân cư...

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI