Cần 30 tỷ đồng ngăn cá chết ở kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

02/05/2019 - 10:30

PNO - Số tiền 30 tỷ đồng chỉ mới là chi phí dự kiến để nạo vét, vận chuyển bùn trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, chưa tính chi phí xử lý bùn.

Sở GTVT TP.HCM vừa đề xuất UBND TP.HCM giao cho Khu đường thủy nội địa (thuộc Sở GTVT) nạo vét bùn đất trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè để tránh hiện tượng bồi lắng tích tụ chất ô nhiễm, phòng ngừa sự cố cá chết hàng loạt trên tuyến kênh này.

Can 30 ty dong ngan ca chet o kenh Nhieu Loc – Thi Nghe
Mới mưa trái mùa nhưng cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã chết lềnh bênh vào ngày 18/4/2019. Ảnh: Hoàng Nhiên

Theo đề xuất của Sở GTVT, có hai đoạn kênh cần phải nạo vét, một đoạn cầu Lê Văn Sỹ đến cầu số 6 với kinh phí dự kiến gần 15 tỷ đồng và đoạn từ cầu số 6 đến đường Út Tịch) với kinh phí dự kiến hơn 14 tỷ đồng.

Tổng kinh phí thực hiện khoảng 30 tỷ đồng bao gồm chi phí nạo vét, vận chuyển bùn chưa tính chi phí xử lý bùn thải nạo vét phát sinh từ dự án.

Can 30 ty dong ngan ca chet o kenh Nhieu Loc – Thi Nghe
Đoạn kênh thượng nguồn - nơi thường xảy ra tình trạng cá chết nhiều đang bị bùn đất bồi đắp, tích tụ ô nhiễm. Ảnh: H.N

Để ngăn chặn tình trạng cá chết trước và trong mùa mưa 2019, UBND TP.HCM chỉ đạo cần phải thực hiện nhiều giải pháp như lắp đặt trạm quan trắc theo dõi chất lượng nước kênh Nhiêu Lộc Lộc –Thị Nghè, giảm đàn cá, đồng thời nạo vét bùn đất ô nhiễm.

Tuy nhiên, theo Sở GTVT, do dự án nạo vét bùn đất trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè chưa được cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư dự án công nên chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện. Theo đó, Sở này kiến nghị giao cho Sở Tài chính tham mưu trình UBND TP bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 lĩnh vực duy tu đường thủy nội địa cho Sở GTVT 30 tỷ đồng để triển khai thực hiện.

Can 30 ty dong ngan ca chet o kenh Nhieu Loc – Thi Nghe
Ngoài nạo vét bùn đất ô nhiễm, UBND TP.HCM cũng chỉ đạo giảm đàn cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để tránh tình trạng cá chết. Ảnh: H.N

Công văn đề xuất của Sở GTVT cho biết công trình nạo vét bùn đất ngăn cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè sẽ được thực hiện trong 2019, không nêu ngày tháng cụ thể. Trong khi đó, trong các năm qua, cá trên kênh Nhiêu Lộc –Thị Nghè thường chết nhiều vào thời điểm đầu mưa mưa (khoàng đầu tháng 5).

Năm nay, mới một vài cơn mưa trái mùa vào giữa cuối tháng 4 đã xảy ra tình trạng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Lượng cá chết nhiều ở đoạn kênh thượng nguồn, nơi có mực nước thấm và lượng bùn đất bồi lắng nhiều, gây ô nhiễm.

                                                                                                            Hoàng Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI