Các trường ở TPHCM đã nhận hơn 1.000 hồ sơ tuyển sinh bổ sung lớp 10

09/08/2023 - 19:27

PNO - Chiều 9/8, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam cho biết, hơn 100 trường THPT toàn thành phố thiếu 3.891 chỉ tiêu nhưng chỉ nhận được 1.014 hồ sơ tuyển bổ sung. Đa phần các trường không tuyển đủ chỉ tiêu, nhất là các trường khu vực vùng ven, ngoại thành.

Tại các trường THPT ở vùng ven, ngoại thành thiếu nhiều chỉ tiêu, số lượng đăng ký tuyển bổ sung dao động từ vài đến vài chục học sinh, tùy trường.

Riêng những trường thiếu chỉ tiêu số lượng lớn như THPT Phong Phú (huyện Bình Chánh), THPT Nguyễn Văn Tăng (TP Thủ Đức), THPT Nguyễn Văn Linh (quận 8), THPT Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh thì số chỉ tiêu nhận được dao động từ 33-82 hồ sơ.

Các trường vùng ven, ngoại thành nhận được số hồ sơ tuyển bổ sung như sau: 

Số thứ tự

Tên trường

Chỉ tiêu thiếu

Số hồ sơ tuyển bổ sung

1

THPT Phong Phú (huyện Bình Chánh)

282

82

2

THPT Nguyễn Văn Tăng (TP Thủ Đức)

202

65

3

THPT Nguyễn Văn Linh (quận 8)

274

44

4

THPT Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh)

99

38

5

THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh

100

33

6

THPT Đa Phước (huyện Bình Chánh)

92

30

7

THPT Đào Sơn Tây (TP Thủ Đức)

74

27

8

THPT Bình Chiểu (TP Thủ Đức)

82

27

9

THPT Long Trường (TP Thủ Đức)

99

13

10

THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Hóc Môn)

97

34

11

THTP Bình Chánh (huyện Bình Chánh)

62

12

12

THPT Bình Khánh (huyện Cần Giờ)

159

12

13

THPT An Nhơn Tây (huyện Củ Chi)

139

12

14

THPT Trung Lập (huyện Củ Chi)

153

7

15

 

THPT Phú Hòa (huyện Củ Chi)

41

7

 

16

 

THPT Tân Túc (huyện Bình Chánh)

35

6

17

THPT Trung Phú (huyện Củ Chi)

20

3

18

THPT Bình Tân (quận Bình Tân)

53

3

19

THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ)

176

2

20 

THPT Linh Trung (TP Thủ Đức)

19

1

21

THPT Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân)

9

1

 

Cũng theo ông Lê Hoài Nam, tại các trường THPT ở khu vực trung tâm, có nhiều trường tuyển được “suýt soát” chỉ tiêu còn thiếu, song cũng có trường chỉ tuyển được vài chỉ tiêu, dù điểm chuẩn không quá cao. Như THPT Ten lơn man (quận 1), THPT Lương Thế Vinh (quận 1), THPT Trần Hữu Trang (quận 5)… 

Tại các trường THPT ở khu vực trung tâm, số hồ sơ nhận được tuyển bổ sung như sau:  

Số thứ tự

Tên trường

Chỉ tiêu thiếu

Số hồ sơ tuyển bổ sung

1

THPT Trưng Vương (quận 1)

30

1

2

THPT Diên Hồng (quận 10)

42

21

3

THPT Năng khiếu TDTT (quận 1)

50

5

4

THPT Trần Quang Khải (quận 11)

22

5

5

THPT Phạm Phú Thứ (quận 6)

25

4

6

THPT Tân Phong (quận 7)

31

4

7

THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận)

45

4

8

THPT Gò Vấp (quận Gò Vấp)

26

3

9

THPT Thủ Thiêm (TP Thủ Đức)

33

9

10

THPT Lương Thế Vinh (quận 1)

6

3

11

THPT Ten lơ man (quận 1)

5

1

12

Trung học Thực hành Sài Gòn (quận 5)

4

1

13

THPT Trần Hữu Trang (quận 5)

13

6

 

Các trường THPT nhận được số hồ sơ đăng ký tuyển bổ sung đủ, gần đủ so với số chỉ tiêu tuyển bổ sung:

Số thứ tự

Tên trường

Chỉ tiêu thiếu

Hồ sơ nhận được bổ sung

1

THPT Phước Kiển (huyện Nhà Bè)

37

35

2

THPT Nguyễn An Ninh (quận 10)

12

10

3

THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4)

9

8

4

THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3)

23

19

5

THPT Nguyễn Thái Bình (quận Tân Bình)

34

12

6

THPT Lê Thị Hồng Gấm (quận 3)

35

34

7

THPT Sương Nguyệt Anh (quận 10)

24

57

Đa phần học sinh rớt lớp 10 đã có những hướng học phù hợp

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam đánh giá, các trường THPT ở khu vực ngoại thành do khoảng cách xa nên khó thu hút học sinh đăng ký tuyển bổ sung dù điểm chuẩn không cao. Riêng các trường THPT khu vực trung tâm, ngoại trừ một số trường tuyển gần đủ chỉ tiêu bổ sung lớp 10, đa phần các trường có điểm chuẩn cao hầu hết đều không tuyển thêm được chỉ tiêu. Bên cạnh đó, nhiều trường có điểm chuẩn thấp, vừa phải từ 16-17,5 cũng tuyển không đủ chỉ tiêu.

“Trong tổng số hơn 20.300 học sinh rớt lớp 10 THPT công lập năm 2023 có 1.014 học sinh đăng ký tuyển bổ sung lớp 10. Điều này cho thấy đa phần học sinh đã có những hướng lựa chọn học tập phù hợp như THPT tư thục, trung tâm GDNN-GDTX, hệ cao đẳng/trung cấp nghề” - ông Lê Hoài Nam nhận định.

Ông chia sẻ, thực tế vẫn còn nhiều phụ huynh cho rằng học GDTX, học nghề là thấp kém, thiệt thòi… Đây là quan niệm chưa đúng, bởi hiện các trung tâm GDTX ở TPHCM đã được đầu tư, cải thiện rất nhiều so với trước đây, cơ sở vật chất, phòng ốc hiện đại, khang trang, giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn như giáo viên trường THPT. Số môn học hệ GDTX ít hơn các trường THPT, khi thi tốt nghiệp THPT thi chung đề với hệ THPT với bằng tốt nghiệp có giá trị ngang nhau, cơ hội xét tuyển vào ĐH như nhau.

Đối với hệ trung cấp nghề, học sinh khi vào học sẽ chọn học nghề song song với học văn hóa hệ GDTX, khi tốt nghiệp vừa có bằng nghề vừa có bằng tốt nghiệp THPT.

“Không có hệ đào tạo hay trường lớp nào ưu việt nhất mà cái chính là phụ huynh nên xem xét năng lực của con mình phù hợp với loại hình trường, lớp nào. Có học sinh học THPT rất trầy trật nhưng khi chuyển qua học nghề thì lại thành học viên giỏi…” - ông Lê Hoài Nam nhắn gửi phụ huynh.

Nghiên cứu điều chỉnh nguyện vọng sau khi có điểm thi lớp 10 trong năm tới

Từ kết quả phương án tuyển bổ sung lớp 10 THPT công lập năm nay, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam cho biết, Sở GD-ĐT sẽ nghiên cứu, tính toán điều chỉnh phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Trong đó, có thể cân nhắc việc học sinh được điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 sau khi biết điểm thi tuyển sinh 10, đảm bảo các em đặt nguyện vọng phù hợp và sát nhất với năng lực của mình. 

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI