Cà phê, gạo, hàng may mặc... sắp "đội giá" vì thuế quan mới của Mỹ

30/07/2025 - 13:05

PNO - Từ ngày 1/8, Mỹ sẽ bắt đầu áp thuế cao hơn đối với nhiều đối tác thương mại nếu không đạt được thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump. Động thái này có nguy cơ đẩy giá cả tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền người tiêu dùng.

Ảnh: moneycontrol
Nhiều mặt hàng sẽ bị tăng giá trong thời gian tới nếu không đạt được thỏa thuận với ông Trump - Ảnh: moneycontrol

Theo cảnh báo từ các chuyên gia kinh tế, thuế nhập khẩu cao hơn - vốn do các nhà nhập khẩu chi trả - sẽ làm tăng chi phí sản xuất và cuối cùng là giá bán, ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của hộ gia đình, yếu tố then chốt trong nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Dưới đây là 5 nhóm sản phẩm có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề từ thuế quan mới của Mỹ:

1. Cà phê

Cà phê Việt Nam sẽ phải chịu thuế bổ sung 20% khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ảnh minh họa: istock
Cà phê Việt Nam sẽ phải chịu thuế bổ sung 20% khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ - Ảnh minh họa: istock

Mỹ nhập khẩu tới 99% lượng cà phê tiêu thụ trong nước. Các quốc gia cung cấp chính gồm Brazil, Colombia và Việt Nam. Brazil chiếm hơn 30% lượng cà phê nhập khẩu của Mỹ, có thể phải chịu mức thuế lên tới 50% từ ngày 1/8.

Ông Trump cho biết quyết định này nhằm phản đối cuộc điều tra tư pháp mà ông gọi là ''cuộc săn phù thủy'' nhắm vào đồng minh chính trị Jair Bolsonaro - cựu Tổng thống Brazil.

Việt Nam cũng là một nhà cung cấp lớn cà phê cho Mỹ, sẽ phải đối mặt với mức thuế bổ sung 20%, dù đã đạt thỏa thuận thương mại gần đây với Mỹ.

2. Hàng may mặc

Hàng may mặc của Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ bị áp thuế 35%. Ảnh minh họa: istock
Hàng may mặc của Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ bị áp thuế 35% - Ảnh minh họa: istock

Các mặt hàng như áo sơ mi, áo len có thể trở nên đắt đỏ hơn tại Mỹ. Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh chiếm hơn một nửa lượng nhập khẩu quần áo của Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2025.

Hàng may mặc Trung Quốc chiếm gần 1/3 tổng lượng nhập khẩu, đã bị đánh thêm thuế 30% trong năm nay. Nếu thỏa thuận hiện tại hết hiệu lực vào ngày 12/8 mà không được gia hạn, mức thuế có thể tiếp tục tăng.

Việt Nam chiếm gần 20% thị phần, Bangladesh khoảng 11% và đang đối mặt với nguy cơ bị áp thuế 35%.

3. Gạo Jasmine

Mỹ là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất ở Tây bán cầu, với khoảng 1,3 triệu tấn mỗi năm. Phần lớn là gạo thơm như Jasmine từ Thái Lan và Basmati từ Ấn Độ, Pakistan. Dự kiến từ 1/8, Thái Lan sẽ phải chịu thuế 36%, Ấn Độ 26% và Pakistan 29%.

4. Ca cao

Mỹ nhập khẩu trung bình hơn 1,1 tỷ USD hạt ca cao mỗi năm (giai đoạn 2017–2021), chủ yếu từ Bờ Biển Ngà và Ecuador. Bờ Biển Ngà hiện đối mặt với mức thuế 21%.

Ngoài ra, ca cao tinh chế (như bơ ca cao) trị giá khoảng 576 triệu USD/năm, chủ yếu từ Indonesia và Malaysia, có thể bị áp thuế lần lượt 19% và 25%.

5. Điện tử và đồng

Không chỉ nhắm đến các quốc gia cụ thể, ông Trump còn dọa áp mức thuế 50% với đồng nhập khẩu. Ảnh minh họa: istock
Không chỉ nhắm đến các quốc gia, ông Trump còn dọa áp mức thuế 50% với đồng nhập khẩu - Ảnh minh họa: istock

Ngoài thuế trên từng quốc gia cụ thể, tổng thống Trump còn ra mức thuế 50% đối với đồng nhập khẩu - nguyên liệu quan trọng trong sản xuất thiết bị điện tử. Theo công ty tư vấn BCG, mức thuế này có thể khiến Mỹ phải chi thêm 8,6 tỷ USD cho đồng thô và đồng tinh luyện.

Nếu mở rộng sang các sản phẩm dẫn xuất, chi phí có thể tăng cao hơn nữa. Ngành xây dựng tiêu thụ tới 42% lượng đồng trong nước và các nhà sản xuất thiết bị điện tử sẽ là những bên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Việc tăng thuế đồng loạt sẽ khiến giá cả tiêu dùng tại Mỹ leo thang, đặt ra thách thức mới cho nền kinh tế vốn đang phụ thuộc lớn vào chi tiêu của người dân.

Nhật Minh (theo Straistimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI