Buôn bán thuốc Viagra giả, nữ bị cáo lãnh 3 năm tù

05/12/2013 - 18:03

PNO - PNO - Ngày 5/12, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Châu (SN 1964, ngụ tại P.7, Q.8) 3 năm tù về tội "buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Buon ban thuoc Viagra gia, nu bi cao lanh 3 nam tu
Bị cáo Châu tại tòa
 
Theo cáo trạng, ngày 21/1/2013, trước số nhà Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, Công an TP.HCM bắt quả tang Nguyễn Trung Hòa, Phan Văn Tùng vận chuyển một số lượng lớn tân dược giả, không hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, gồm 1.100 vỉ thuốc nhãn hiệu Viagra, 800 vỉ Cialis và thuốc kích dục nam nữ các loại.

 
Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Bích Châu (Châu là vợ Hòa) tại đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, thu giữ được số lượng lớn thuốc Viagra, Cialis giả và thuốc kích dục các loại cùng một lượng lớn vỏ hộp, tem thuốc.

Tại cơ quan điều tra, Châu khai nhận bắt đầu buôn bán Viagra, Cialis giả và thuốc kích dục từ đầu năm 2011 đến ngày 21/1/2013, nhưng không có giấy phép kinh doanh, không có chứng chỉ hành nghề. Nguồn gốc thuốc giả này do Châu mua của các đối tượng không rõ lai lịch tại chợ dược phẩm trên đường Tô Hiến Thành, quận 10. Mỗi lần, Châu mua khoảng 2 bọc nylon trong đó có Viagra, Cialis giả với giá 20.000 đồng/ hộp. Sau đó Châu đem 2 loại thuốc này về bỏ vào vỏ hộp, dán tem đem đi tiêu thụ (các loại vỉ hộp, tem do bên bán đưa kèm thuốc). Số thuốc mua được, Châu chủ yếu bán lại cho khách qua đường để thu lợi bất chính.

Hai đối tượng Hòa và Tùng vận chuyển thuốc cho Châu nhưng không biết là thuốc giả, nên không đủ cơ sở để xử lý.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI