Bồi thường 700 triệu đồng vì “luộc” sách

08/03/2013 - 08:36

PNO - PN - Ngày 4/3, Trường ngoại ngữ quốc tế Mỹ (Hà Nội) đã chấp nhận bồi thường cho Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt (TP.HCM) hơn 700 triệu đồng, do sao chép lậu giáo trình tiếng Anh mà đơn vị này đang giữ bản quyền.

Boi thuong 700 trieu dong vi “luoc” sachTrường ngoại ngữ quốc tế Mỹ bị Trí Việt kiện lên Tòa án nhân dân Hà Nội vào tháng Chín năm ngoái về hành vi photocopy sách và đĩa CD luyện thi TOEIC và TOEFL iBT đem ra kinh doanh. Sau đó, bị đơn đề nghị thương lượng và cam kết bồi thường số tiền 729.368.500 đồng để nguyên đơn rút lại đơn kiện. Hơn 500 triệu đồng trích từ số tiền bồi thường trên được quy thành 254 suất học bổng tặng học sinh sinh viên khó khăn ở Hà Nội.

Được biết, sau khi thắng kiện với mức bồi thường cao nhất từ trước tới nay, Trí Việt sẽ ủy nhiệm cho Văn phòng luật sư quốc tế Thiên Việt tiếp tục khởi kiện cơ sở sao in Huy Thi ở Ngọc Hồi - Đống Đa (Hà Nội). Đơn vị này từng bị bắt quả tang đóng xén 10.000 tựa sách Đắc nhân tâm, Bảy thói quen cho bạn trẻ thành đạtQuẳng gánh lo đi và vui sống do Trí Việt giữ tác quyền.

Trước đó, trường Anh ngữ Úc châu của Công ty TNHH giáo dục và đào tạo Duy Khang và Trung tâm Anh ngữ Hội Việt Úc thuộc Công ty TNHH Hội Việt Úc (đều ở TP.HCM) cũng đã bồi thường lần lượt số tiền 380 triệu và 390 triệu đồng cho Trí Việt cũng với hành vi in lậu sách học tiếng Anh. Đại diện đơn vị này cho rằng, sau các vụ kiện “hiện tình trạng in lậu và vi phạm bản quyền đối với sách của Trí Việt nói riêng và các đơn vị khác nói chung đã giảm hẳn”.

V.T.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI